Washington thận trọng trước phản ứng quyết liệt của Bình Nhưỡng
Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, thậm chí đưa ra khả năng có hành động khiêu khích, chiến lược kéo Bình Nhưỡng quay lại bàn đối thoại của Washington đang bị đổ bể.
Cuối tháng 4 vừa qua, Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn tất xem xét chính sách mới về Bắc Triều Tiên và nhiều lần tìm kiếm biện pháp tiếp xúc với miền Bắc, song đến nay vẫn không nhận được phản hồi nào từ nước này.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong mới đây đã chỉ trích lập trường “can thiệp bằng ngoại giao” và “đối thoại vô điều kiện” của Washington chỉ nhằm mục đích che đậy ý đồ xâm lược. Phó Chủ tịch Kim tái khẳng định nguyên tắc đối phó với Mỹ, đó là "lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng", yêu cầu quân đội Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc.
Sau khi chính quyền Tổng thống Biden ra mắt, Washington mong muốn sớm tìm cách nối lại đối thoại mới Bình Nhưỡng, không để lặp lại vết xe đổ trong quá khứ là đàm phán sau khi Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích và căng thẳng Mỹ-Triều leo thang.
Đến nay, Washington vẫn có thái độ thận trọng, không kích động Bình Nhưỡng và để ngỏ khả năng ngoại giao. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ tái khẳng định cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, không mang ý nghĩa thù địch hay khiêu khích miền Bắc; chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Biden không dựa trên “chính sách thù địch” như nước này vẫn chỉ trích.
Trong chuyến công tác Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa qua, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim kêu gọi miền Bắc hưởng ứng lời đề xuất đàm phán vô điều kiện của Mỹ. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 7 cũng cho biết đang đợi phản hồi của miền Bắc về đề xuất đối thoại. Không những thế, thời điểm trước khi tiến hành tập trận chung, quan chức Hàn-Mỹ liên tục tổ chức các cuộc tiếp xúc từ cấp Vụ trưởng đến điện đàm cấp Ngoại trưởng, thảo luận về khả năng hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc, gửi các thông điệp hòa giải tới Bắc Triều Tiên.
[Photo : YONHAP News]