Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cơ quan nghiên cứu chính sách Mỹ: "Bắc Triều Tiên mất lòng tin trong quan hệ với Trung Quốc"

Tin tức2021-08-17
Cơ quan nghiên cứu chính sách Mỹ: "Bắc Triều Tiên mất lòng tin trong quan hệ với Trung Quốc"

Phòng quan hệ Quốc hội thuộc Trung tâm Woodrow Wilson, một cơ quan nghiên cứu chính sách tại Washington (Mỹ), ngày 16/8 (giờ địa phương) phát hành một báo cáo có nhan đề "Quan hệ độc đáo giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên". 

Báo cáo phân tích rằng Bắc Triều Tiên đang phụ thuộc phần lớn vào Trung Quốc, đối tác chiếm 80% thương mại của nước này. Tuy nhiên, về cơ bản thì miền Bắc lại không thể tin tưởng vào mối quan hệ với Trung Quốc.

Báo cáo phân tích sự mất lòng tin sâu sắc của Bình Nhưỡng với Bắc Kinh có thể do tư tưởng Juche (Chủ thể) của miền Bắc, và cũng có thể là do vụ Minsaengdan (Dân sinh đoàn) vào những năm 1930 khi đảng Cộng sản Trung Quốc thanh trừng những đảng viên người Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ làm gián điệp cho Nhật Bản.

Tư tưởng "Chủ thể" là hệ tư tưởng chính trong bộ máy Bắc Triều Tiên từ trước tới nay, do cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành, người khai sinh ra đất nước Bắc Triều Tiên, đưa ra lần đầu vào năm 1955, với nguyên lý triết học cơ bản "con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc".  

Trong báo cáo này còn chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên có thể phi hạt nhân hóa nếu như Bình Nhưỡng cảm thấy thoải mái với việc Trung Quốc mở rộng "chiếc ô hạt nhân" với nước này. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra bởi bất cứ thỏa thuận nào với Bắc Kinh ở lĩnh vực trên đều sẽ có thể xung đột với tư tưởng Chủ thể.

Báo cáo phân tích Trung Quốc đang nhìn nhận Bắc Triều Tiên trên quan điểm cạnh tranh với Mỹ. Do vậy, nước này không có ý định giải quyết vấn đề miền Bắc. Bắc Kinh còn đang cảm ơn vai trò "vùng đệm" của Bắc Triều Tiên trong quan hệ giữa Trung Quốc với hai nước Hàn-Mỹ. Báo cáo nhấn mạnh xét đến cùng, Bắc Kinh mong muốn "phi Mỹ hóa" hơn là "phi hạt nhân hóa".

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất