Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên diễn tập đối phó mức độ thấp với cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Tin tức2021-08-19
Bắc Triều Tiên diễn tập đối phó mức độ thấp với cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Trong khi cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ nửa cuối năm 2021 hiện đã bước sang ngày thứ 4 hôm 19/8, Bắc Triều Tiên được cho là cũng đang tiến hành diễn tập đối phó mức độ thấp ở khu vực tiền tuyến. 

Một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết quân đội miền Bắc thường diễn tập đối phó mỗi khi liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung. Lần này, miền Bắc cũng đang tiến hành diễn tập "chiếm giữ trận địa" ở mặt trận miền Đông. Thông thường, quân đội Bắc Triều Tiên sẽ di chuyển binh lực tới trạm gác đặt ở khu vực tiền tuyến trong vòng 4-5 ngày để diễn tập chiếm cứ trận địa.

Bên cạnh đó, miền Bắc cũng đã ban cảnh báo hàng hải tại khu vực vùng biển phía Đông Bắc biển Đông trong vòng hai ngày từ 15/8. Thông thường, cảnh báo hàng hải được ban trước khi diễn tập bắn pháo hoặc phóng tên lửa, mang tính chất cấm tàu bè qua lại.

Việc Mỹ điều động máy bay trinh sát giám sát các mục tiêu trên mặt đất Joint STARS (J-STARS) tới khu vực lân cận bán đảo Hàn Quốc vào ngày 16/8 vừa qua được phân tích là nhằm theo dõi động thái liên quan của miền Bắc.

Tuy nhiên, trong thời gian ban cảnh báo hàng hải, Bắc Triều Tiên đã không diễn tập bắn pháo hay phóng tên lửa.

Quân đội Hàn Quốc phân tích hành động đối phó mức độ thấp lần này của quân đội Bắc Triều Tiên là một phần trong cuộc tập trận mùa hè mà nước này đang tiến hành. Nguồn tin trên nhận định các động thái trên mặt đất và trên biển của miền Bắc là nhằm gây ra sự mệt mỏi cho liên quân Hàn-Mỹ đang trong thời gian tập trận chung.

Seoul và Washington sẽ tiếp tục tập trận tới hết ngày 26/8, thu hẹp quy mô binh lực tham gia so với cuộc tập trận nửa đầu năm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất