Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington duy trì lệnh cấm du lịch Bình Nhưỡng bất chấp yêu cầu dỡ bỏ của tổ chức dân sự Mỹ

Tin tức2021-08-20
Washington duy trì lệnh cấm du lịch Bình Nhưỡng bất chấp yêu cầu dỡ bỏ của tổ chức dân sự Mỹ

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 20/9 đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ tại nước ngoài là ưu tiên hàng đầu, nên Washington sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm du lịch đến Bắc Triều Tiên. Đây là lập trường của Mỹ trước việc các tổ chức dân sự hỗ trợ Bình Nhưỡng tại Mỹ đề nghị gỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới miền Bắc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh hiện vẫn có nhiều lo ngại về rủi ro nghiêm trọng khi đến miền Bắc như bắt cóc, giam giữ trong thời gian dài. Ngoại trưởng Mỹ đã phê duyệt lại lệnh cấm các chuyến thăm và quá cảnh đến Bắc Triều Tiên đối với công dân Mỹ.

Hộ chiếu công dân Mỹ sẽ không có hiệu lực khi đến Bình Nhưỡng với mục đích du lịch hoặc quá cảnh nếu chưa được phê duyệt. Một số trường hợp cực kỳ hạn chế vì lợi ích quốc gia của Mỹ thì có thể đăng ký với Bộ Ngoại giao để được phê duyệt đặc biệt.

Liên minh tổ chức dân sự Hàn-Mỹ có tên gọi "Korea Peace Now" mới đây cho biết đầu tháng 8 đã gửi một bức thư cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đến Bắc Triều Tiên.

Trong bức thư, tổ chức này chỉ ra rằng trong năm 2017 có 25 tổ chức phi Chính phủ (NGO) tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cho miền Bắc, song con số này hiện nay chỉ còn chưa đến một nửa. Hơn nữa, quá trình phê duyệt đặt biệt các chuyến thăm Bắc Triều Tiên cho các tổ chức cứu hộ Mỹ phải mất từ 5-55 ngày.

Trước đó, các tổ chức dân sự miền Bắc khác trong buổi trao đổi với quan chức bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17/8 (giờ địa phương) cũng đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm du lịch Bắc Triều Tiên.

Washington đã ban lệnh cấm du lịch miền Bắc vào tháng 9 năm 2017 sau khi sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier đi du lịch nước này, bị giam giữ 17 tháng rồi được trả về nước trong tình trạng hôn mê, và qua đời ngay sau đó vào tháng 6 năm 2017. Từ đó đến nay, Mỹ mỗi năm đều gia hạn lệnh cấm du lịch Bắc Triều Tiên một lần.

Lần gia hạn gần đây nhất là vào ngày 1/9/2020, tức lệnh cấm du lịch sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31/8/2021. Mỹ sẽ quyết định có gia hạn lệnh này hay không vào ngày 1/9 tới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất