Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Seoul tiếp tục phối hợp với Washington giám sát hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng"

Tin tức2021-08-30

Tờ Thời báo phố Wall (Mỹ) ngày 29/8 (giờ địa phương) dẫn báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Bắc Triều Tiên có dấu hiệu khởi động lò nguyên tử 5 MW bên trong cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan).

Các dấu hiệu này đã được IAEA phát hiện từ tháng 7 năm nay, trong đó có việc phát hiện nước làm mát chảy ra từ lò nguyên tử. IAEA cho biết trong vòng từ tháng 12/2018 tới trước tháng 7 năm nay, tại cơ sở hạt nhân Yongbyun không hề có dấu hiệu hoạt động.

Thông thường, các dấu hiệu về cơ sở hạt nhân Yongbyun được phát hiện qua kết quả phân tích vệ tinh trước. Tuy nhiên lần này, thông tin trên lại được biết đến qua báo cáo phân tích của IAEA.

Tờ Thời báo phố Wall dự báo việc miền Bắc tái khởi động lò nguyên tử trong cơ sở Yongbyun sẽ là một thách thức mới với chính sách ngoại giao của Chính phủ Tổng thống Joe Biden, cùng với việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran.

Về thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo trong buổi họp báo thường kỳ 30/8 cho biết, Seoul sẽ tiếp tục phối hợp với Washington nỗ lực vì sự phát triển quan hệ liên Triều, phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Boo Seung-chan thì cho biết quân đội vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi sát sao các động thái liên quan tới hạt nhân của miền Bắc.

Trong một diễn biến khác, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ theo lời mời của Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên kiêm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim. Ông Noh dự kiến sẽ hội đàm với các quan chức Bộ Ngoại giao, Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng, trao đổi về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng cho tới ngày 1/9.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất