Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ đóng băng 31,69 triệu USD tài sản của Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-09-09
Mỹ đóng băng 31,69 triệu USD tài sản của Bắc Triều Tiên

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/9 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo tình hình đóng băng tài sản của các nước bị Washington chỉ định là quốc gia tài trợ cho khủng bố trong năm 2020. Theo đó, năm ngoái Mỹ đóng băng 31,69 triệu USD tài sản của Bắc Triều Tiên, tăng 80.000 USD so với năm 2019.

Trong báo cáo cuối năm ngoái, OFAC thống kê số tiền của miền Bắc bị đóng băng trong năm 2019 là 44,48 triệu USD. Sau đó, cơ quan trên đã thống kê lại và điều chỉnh con số này trong báo cáo năm nay thành 31,61 triệu USD.

OFAC giải thích lệnh trừng phạt không chỉ áp dụng đối với Chính phủ, mà còn với các cá nhân, doanh nghiệp có dính líu tới những hoạt động liên quan tới Bắc Triều Tiên. Báo cáo lần này đã bao gồm tất cả số tiền bị đóng băng của các đối tượng trên.

Ngoài ra, trong năm 2020, Mỹ đã đóng băng lần lượt là 73,75 triệu USD và 35,32 triệu USD tài sản của Iran và Syria, hai quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.

Mỹ đã liệt Bắc Triều Tiên vào danh sách đen các nước tài trợ cho khủng bố vào tháng 1 năm 1988, một năm sau vụ nước này đánh bom máy bay của hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) vào tháng 11 năm 1987. Năm 2008, Bắc Triều Tiên được loại khỏi danh sách này do đạt được thỏa thuận kiểm chứng hạt nhân với Chính phủ Tổng thống George Bush. Tuy nhiên, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái chỉ định miền Bắc là nước tài trợ khủng bố vào năm 2017.

Bộ Tài chính Mỹ hàng năm thống kê về tình hình tài sản đóng băng của các nước chỉ định là tài trợ khủng bố và báo cáo cho Quốc hội Mỹ.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất