Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Phát hiện hai tàu thay đổi nhận dạng để lẩn tránh lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-09-10
Phát hiện hai tàu thay đổi nhận dạng để lẩn tránh lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên

Trung tâm nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (C4ADS), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước của Mỹ, ngày 9/9 (giờ địa phương) đã phát hành báo cáo, cho biết phát hiện được hai chiếc tàu khả nghi thay đổi nhận dạng tàu thay vì sử dụng nhận dạng được cấp nhằm lẩn tránh lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế với Bắc Triều Tiên.

Trung tâm nghiên cứu Mỹ gọi đây là hành vi "rửa nhận dạng tàu" (Vessel Identity Laundering), một thủ thuật mới thay nhận dạng của tàu vi phạm pháp luật bằng một nhận dạng khác, để ngụy trang thành tàu bình thường trong quá trình truyền tín hiệu qua Hệ thống nhận diện tự động (AIS).

C4ADS cho biết hai tàu này sử dụng thủ thuật tinh vi hơn nhiều so với trước đây, đó là chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài tàu hoặc gửi dữ liệu giả bằng AIS.
 
Trong hai chiếc tàu khả nghi nói trên, một chiếc treo cờ Palau mang tên "KINGSWAY", một chiếc treo cờ Togo mang tên "SUBBLIC".

Tàu "KINGSWAY" từng bị liệt vào danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an liên hợp quốc do dính líu tới hành vi chuyển tải với tàu chở dầu của Bắc Triều Tiên, đổi sang mã hiệu "APEX/SHUN FA" vào năm 2018. 

Tàu "SUBBLIC" bị Bộ Tài chính Mỹ chỉ định là tàu phải chú ý về vi phạm lệnh cấm vận với miền Bắc, được đổi thành mã hiệu "HAI ZHOU168".

C4ADS lo ngại hành vi này không chỉ làm suy yếu cơ chế cấm vận với Bắc Triều Tiên mà còn đe dọa tới sự toàn vẹn của Hệ thống đăng ký tàu thuyền của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO). Hành vi này thách thức toàn diện tới cơ quan quản lý quy chế biển, có thể gây nguy hiểm tới nghiệp vụ vận tải biển toàn cầu.

Về điều này, phát ngôn viên Tổ chức hàng hải quốc tế nhấn mạnh tất cả các hành vi phi pháp phải được báo cáo lên IMO để giải quyết. Cơ quan này đang nỗ lực để giải quyết các hành vi phi pháp liên quan tới việc đăng ký tàu.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất