Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington né tránh bình luận trực tiếp về lễ duyệt binh của Bình Nhưỡng

Tin tức2021-09-10
Washington né tránh bình luận trực tiếp về lễ duyệt binh của Bình Nhưỡng

Tại buổi họp báo ngày 9/9 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington sẽ không đưa ra bình luận gì đặc biệt về việc Bắc Triều Tiên cử hành lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm ngày lập nước (9/9) tại quảng trường Kim Nhật Thành. Mỹ luôn sẵn sàng tham gia vào hoạt động ngoại giao hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.

Ông Price nhấn mạnh ngoại giao sẽ mang lại cơ hội tạo ra bước tiến triển mới. Mỹ cũng đã khẳng định rõ ràng lập trường không có ý đồ thù địch với chính quyền miền Bắc, mà luôn sẵn sàng đàm phán mọi lúc, mọi nơi. Đề xuất này của Washington vẫn có hiệu lực mặc dù đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản hồi trước hàng loạt thiện chí đối thoại của Mỹ.

Liên quan đến báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) rằng Bắc Triều Tiên đã khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), ông Price một lần nữa nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc là việc làm cấp bách hiện nay. Đối thoại với miền Bắc là phương án tốt nhất không chỉ giải quyết được vấn đề nêu ra trong báo cáo của IAEA mà còn cả những vấn đề liên quan đến phi hạt nhân hóa.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất