Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ từ năm sau

Tin tức2021-09-10
Hàn Quốc phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ từ năm sau

Từ năm sau, Hàn Quốc sẽ chính thức phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ, có thể thăm dò các yếu tố uy hiếp dù nhỏ nhất, như xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di dộng (TEL) của Bắc Triều Tiên. 

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 10/9 công bố sẽ bắt tay triển khai dự án phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ vào năm sau. Ngân sách cho dự án này có quy mô 11,2 tỷ won (9,6 triệu USD), đã được phản ánh trong dự thảo ngân sách năm 2022 mà Chính phủ trình lên Quốc hội gần đây.

Hệ thống vệ tinh siêu nhỏ là một hệ thống vệ tinh trinh sát quay quanh một quỹ đạo nhất định ở tầm thấp, có thể giám sát nhanh và cảnh báo sớm các mục tiêu khẩn cấp, như xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động. Chi phí sản xuất mỗi chiếc vệ tinh này chỉ bằng 1 phần 30 vệ tinh cỡ lớn, có thể phóng và vận hành đồng thời hàng chục vệ tinh. 

DAPA đặt mục tiêu phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 2025. Cơ quan này kỳ vọng hệ thống vệ tinh siêu nhỏ sẽ có thể hoàn thiện những lỗ hổng của vệ tinh trinh sát quân sự mà Viện nghiên cứu khoa học Quốc phòng (ADD) đang phát triển.

ADD đang đẩy nhanh tốc độ phát triển, đặt mục tiêu phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào năm sau, có thể giám sát bán đảo Hàn Quốc với độ phân giải cao. Nếu vệ tinh trinh sát quân sự được phát triển thuận lợi, và Hàn Quốc phát triển được cả vệ tinh siêu nhỏ, thì dự kiến tới giữa những năm 2020, quân đội sẽ có thể sở hữu năng lực giám sát trực tiếp bán đảo Hàn Quốc 24/24 giờ suốt 365 ngày trong năm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất