Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington khẳng định lập trường ngoại giao bất chấp Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa tầm xa

Tin tức2021-09-14
Washington khẳng định lập trường ngoại giao bất chấp Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa tầm xa

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng (Mỹ) Karine Jean-Pierre trong buổi họp báo ngày 13/9 (giờ địa phương) khẳng định Mỹ vẫn giữ nguyên cách tiếp cận ngoại giao với Bắc Triều Tiên bất chấp miền Bắc tuyên bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới.

Theo bà Jean-Pierre, Washington luôn sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.

Chính sách của Mỹ là luôn mở cánh cửa ngoại giao với miền Bắc để đạt được tiến triển thực chất, tăng cường an ninh của Mỹ, đồng minh và quân đội Mỹ tại các nước đồng minh. Mỹ đang tiến hành cách tiếp cận phối hợp và thực tiễn để theo đuổi mục tiêu này. Nỗ lực ngoại giao của Washington cho đề xuất sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng mọi lúc mọi nơi, một cách vô điều kiện là không đổi.

Phát biểu lần này của Phó phát ngôn viên Nhà Trắng được cho là nhằm tái khẳng định nguyên tắc ngoại giao của Mỹ, bất chấp miền Bắc phóng thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa, khiến căng thẳng leo thang. Đặc biệt qua đó, Washington ngầm ám chỉ rằng sẽ không có ý định đáp trả do miền Bắc phóng tên lửa hành trình không vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 13/9, Bắc Triều Tiên đưa tin đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới vào ngày 11 và 12/9. Sau đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ ra tuyên bố chỉ trích vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã đe dọa tới các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất