Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất: “Tiếp tục nỗ lực khôi phục đường dây liên lạc liên Triều”

Tin tức2021-09-15
Bộ Thống nhất: “Tiếp tục nỗ lực khôi phục đường dây liên lạc liên Triều”

Đánh dấu kỷ niệm ba năm ngày khai trương Văn phòng liên lạc liên Triều (14/9/2018-14/9/2021), Bộ Thống nhất Hàn Quốc tái khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực khôi phục lại đường dây liên lạc và tái khởi động Văn phòng liên lạc liên Triều.

Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết Văn phòng liên lạc liên Triều được thành lập nhằm hỗ trợ tham vấn giữa cơ quan hai miền và hợp tác ở cấp tư nhân theo thỏa thuận giữa lãnh đạo song phương. Seoul lấy làm tiếc khi Văn phòng không thể tiếp tục vai trò này trong thời gian qua. Như đã được khẳng định nhiều lần thư từ trao đổi giữa lãnh đạo liên Triều, đường dây liên lạc chung cần được ưu tiên nối lại, nhằm sớm phục hồi niềm tin cũng như mối quan hệ giữa hai bên.

Lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí về việc thành lập Văn phòng liên lạc liên Triều trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm năm 2018, sau đó văn phòng này chính thức được khai trương vào ngày 14/9/2018. Tuy nhiên, tháng 6 năm 2020, Bắc Triều Tiên đã đơn phương cho phá hủy tòa nhà đặt văn phòng liên lạc chung nằm trong khu công nghiệp liên Triều Gaesung (Bắc Triều Tiên), nhằm phản đối hành động rải truyền đơn chống phá nước này của các tổ chức người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc.

Trong một tin liên quan, Bộ Thống nhất tuyên bố tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo dù Bình Nhưỡng gần đây đã phóng thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa. Quan chức này cho biết Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ lập trường hợp tác nhân đạo nhằm giúp đỡ người dân miền Bắc, bất kể tình hình chính trị hay quân sự.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất