Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Moon Jae-in đánh giá cao vai trò của Bắc Kinh đối với hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Tin tức2021-09-15
Tổng thống Moon Jae-in đánh giá cao vai trò của Bắc Kinh đối với hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/9 đã có buổi tiếp kiến Ủy viên Quốc vụ viện phụ trách ngoại giao kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang trong chuyến thăm Seoul. 

Tổng thống bày tỏ vui mừng vì hai bên vẫn duy trì giao lưu cấp cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc mang ý nghĩa lớn khi diễn ra trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm sau, thời điểm phải mở ra tương lai mới cho quan hệ Hàn-Trung hiện đã chín muồi.

Trong thời gian qua, Tổng thống và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn duy trì được trao đổi chặt chẽ, nhất trí thúc đẩy hợp tác phòng dịch và giao lưu nhân sự. Tổng thống hy vọng các nội dung nhất trí quan trọng giữa lãnh đạo hai nước sẽ được thực thi một cách thuận lợi, đạt được thành quả, đưa quan hệ đối tác chiến lược song phương lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, ông Moon đánh giá Trung Quốc đã đóng góp vai trò lớn trong quá trình xúc tiến lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc thời gian qua. Trong thời gian tới, Chính phủ Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế, trong đó có Bắc Kinh, vì phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Tổng thống hy vọng sự ủng hộ của Trung Quốc, đề nghị ông Vương Nghị đóng vai trò hỗ trợ cho những nỗ lực của Chính phủ Seoul vì sự việc phát triển quan hệ song phương, phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Về phần mình, Bộ trưởng Trung Quốc gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Tổng thống Moon Jae-in. Ông Vương Nghị nhấn mạnh hai nước Hàn-Trung là những láng giềng gần gũi, đối tác đôi bên cùng có lợi, phải thường xuyên thúc đẩy giao lưu lẫn nhau. Nhờ những nỗ lực của lãnh đạo hai nước mà quan hệ song phương đang phát triển một cách tốt đẹp.

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới hợp tác và giao lưu song phương, nhưng tình hữu nghị giữa hai nước lại càng được củng cố sâu sắc hơn trong thời gian qua. Hợp tác phòng dịch Hàn-Trung đã trở thành một điển hình về phòng dịch quốc tế. Dựa trên những kinh nghiệm thành công trong việc phát triển quan hệ 30 năm qua, hai nước phải lập kế hoạch kỹ lưỡng để phát triển quan hệ trong 30 năm tiếp theo.
 
Mặc dù tình hình mỗi nước khác nhau, nhưng hai nước luôn ủng hộ con đường phát triển của đối phương, tôn trọng lẫn nhau trong các vấn đề quan trọng. Bắc Kinh hy vọng hai bên sẽ duy trì được truyền thống tốt đẹp này trong tương lai.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất