Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in có phát ngôn khiêu khích về tên lửa

Tin tức2021-09-16

Đêm 15/9, Bắc Triều Tiên ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA). Tuyên bố chỉ trích việc Tổng thống Moon Jae-in giám sát vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) đầu tiên của Hàn Quốc và có phát ngôn "khiêu khích" rằng "tên lửa SLBM đủ khả năng kìm hãm động thái khiêu khích của miền Bắc".

Em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un nhấn mạnh hành động vu khống đối phương của Tổng thống Hàn Quốc có thể sẽ phá hủy hoàn toàn quan hệ liên Triều, song cũng để ngỏ đây là điều mà Bình Nhưỡng không hề mong muốn.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 4 tiếng sau khi Tổng thống Moon Jae-in có phát biểu liên quan khi giám sát vụ phóng tên lửa SLBM cùng ngày.

Liên quan tới vụ phóng tên lửa chiều ngày 15/9 của miền Bắc, Phó Chủ tịch Kim Yo-jong khẳng định đây không phải là một động thái khiêu khích, mà chỉ là hoạt động tự vệ bình thường, nhằm thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống vũ khí căn cứ theo quyết định tại Đại hội đảng Lao động.

Truyền thông miền Bắc sáng ngày 16/9 đã công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo phóng một ngày trước. Theo bức ảnh công bố, có vẻ như miền Bắc đã phóng tên lửa từ tàu hỏa, không phải xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động.

KCNA đưa tin đây là một hoạt động huấn luyện của Trung đoàn tên lửa cơ động đường sắt, một đơn vị quân đội mới thành lập sau Đại hội đảng Lao động lần thứ 8. Vụ phóng được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bí thư đảng Lao động Pak Jong-chon. Tên lửa đã tấn công chính xác vào mục tiêu cách 800 km thiết lập trên vùng biển phía Đông. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un được cho là đã không giám sát vụ phóng.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết miền Bắc đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Yangdok (tỉnh Nam Pyongan) về vùng biển phía Đông. Tên lửa đầu tiên được phóng vào lúc 12 giờ 34 phút trưa ngày 15/9, tên lửa thứ hai được phóng sau đó 5 phút.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất