Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Tin tức2021-09-23
Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Tại buổi họp báo hôm 22/9 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết Washington đang tiếp tục nỗ lực để đạt được hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại và ngoại giao với Bắc Triều Tiên.

Phát biểu trên trả lời cho câu hỏi về lập trường của Mỹ liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc một ngày trước đó về đề xuất xúc tiến tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang tiếp tục tìm kiếm can thiệp với miền Bắc nhằm giải quyết các vấn đề, sẵn sàng thảo luận về khả năng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, hé mở cánh cửa đối thoại.

Tuy nhiên, Washington vẫn giữ nguyên lập trường ưu tiên ngoại giao và đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm đạt được phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện.

Điều này có thể được hiểu là chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có thái độ tích cực đối với đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh liên Triều của Tổng thống Moon, song vẫn ưu tiên việc kêu gọi Bình Nhưỡng hồi đáp lại đề xuất đối thoại vô điều kiện của Washington.

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin Bộ Ngoại giao nước này cũng bày tỏ lập trường Washington đang dốc sức hướng tới hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại và ngoại giao. Động thái này khá tương tự với phát biểu của phát ngôn viên Kirby. 

Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định quan điểm tiếp tục tìm kiếm phương pháp can thiệp vào miền Bắc như một phần của phương án tiếp cận thực chất và được điều chỉnh nhằm đạt được tiến triển thực tế trong việc tăng cường an ninh của Washington, các nước đồng minh, cũng như quân đội Mỹ đồn trú tại nước ngoài. Mỹ không có ý đồ thù địch với Bắc Triều Tiên, sẵn sàng đối thoại vô điền kiện với nước này, đồng thời tái nhấn mạnh lập trường tiếp tục hợp tác với các nước đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Một ngày trước đó, Tổng thống Hàn Quốc đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tại đây, ông Moon Jae-in đề xuất ba nước Hàn Quốc, Mỹ, Bắc Triều Tiên hoặc 4 nước gồm hai miền Nam-Bắc, Mỹ và Trung Quốc cùng lên tiếng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất