Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Khôi phục đường dây liên lạc liên Triều là bước đầu để cải thiện quan hệ song phương"

Tin tức2021-09-27
"Khôi phục đường dây liên lạc liên Triều là bước đầu để cải thiện quan hệ song phương"

Trong hai ngày 24 và 25/9, Bắc Triều Tiên đã liên tiếp ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, phản ứng tích cực về việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần trước.

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh CBS vào ngày 27/9, Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun chỉ ra rằng việc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều là bước thứ nhất để cải thiện quan hệ song phương.
 
Theo ông Park, kịch bản tối ưu và tối thiểu để cải thiện quan hệ liên Triều đó là Bắc Triều Tiên trả lời liên lạc của Hàn Quốc thông qua đường dây liên lạc liên Triều, sau đó hai bên mở ra đối thoại các cấp thông qua các kênh liên lạc. Cố vấn Park đánh giá việc miền Bắc liên tiếp ra tuyên bố đã cho thấy nước này chủ động để ngỏ khả năng đối thoại hơn so với quá khứ.

Trước đó, hai bên đã nối lại toàn bộ các đường dây liên lạc từ ngày 27/7 sau 13 tháng bị cắt đứt. Trong vòng hai tuần sau đó, hai miền Nam-Bắc đã liên lạc định kỳ thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung và đường dây liên lạc quân sự. Tuy nhiên, từ ngày 10/8, nước này đã không trả lời liên lạc của miền Nam, nhằm phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.
 
Trong tuyên bố ngày 25/9, bà Kim Yo-jong một mặt đánh giá tích cực về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Moon, mặt khác lại nêu ra điều kiện là phải đảm bảo tính công bằng, tôn trọng lẫn nhau. Về nội dung này, Cố vấn Park phân tích miền Bắc đã sử dụng những cụm từ khá chung chung, không nêu ra các yêu cầu cụ thể như trong quá khứ.
 
Tuy nhiên, ông Park tránh đề cập tới khả năng tổ chức thêm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in để tiến tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh, cho biết Seoul vẫn đang theo dõi chặt chẽ và thận trọng mối quan hệ Mỹ-Triều, thay vì vội vã xúc tiến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
 
Cố vấn Park cho biết cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cho thấy phản ứng tích cực về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Mặt khác, ông Park bác bỏ ý kiến cho rằng đề xuất tuyên bố chiến tranh của Tổng thống Moon là nhắm tới cuộc bầu cử Tổng thống năm sau.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất