Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên yêu cầu dừng vĩnh viễn tập trận chung Hàn-Mỹ

Tin tức2021-09-28

Tại phiên thảo luận chung của khóa họp lần thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 27/9 (giờ địa phương), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song phát biểu nếu Mỹ thực sự mong muốn hòa bình và hòa giải thì phải từ bỏ chính sách thù địch với miền Bắc, bắt đầu bằng việc dừng vĩnh viễn tập trận chung, huy động vũ khí chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận. 

Ông Kim chỉ ra rằng Washington đang quay lưng lại với sự thật là chiến tranh Triều Tiên vẫn chưa hề chấm dứt suốt 70 năm qua. Chính sách thù địch với miền Bắc của Mỹ chính là căn nguyên dẫn tới căng thẳng và đối đầu luôn thường trực trên bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, Chính phủ Mỹ đương nhiệm cần có hành động thực tiễn để chứng minh rằng Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng. Nếu Mỹ cho thấy quyết tâm rút lại "tiêu chuẩn kép" với Bắc Triều Tiên, thì nước này cũng sẵn sàng đáp lại. Tuy nhiên, ông Kim nói thêm rằng ở thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng nhận định Washington vẫn chưa thể hiện ý định rút lại chính sách thù địch. 

Yêu cầu rút lại chính sách thù địch cũng đã được Bắc Triều Tiên đề cập như một điều kiện để tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong.

Đại sứ miền Bắc đổ lỗi cho Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc đã gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay trên bán đảo Hàn Quốc. Cụ thể, nước này nhắc tới việc quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, và việc hai nước tập trận chung.

Đặc biệt, ông Kim nhắc tới việc Chính phủ Seoul đang đẩy cao phát triển vũ khí tối tân, nhập vũ khí chuẩn bị cho chiến tranh, một hành vi cực kỳ nguy hiểm, phá vỡ sự cân bằng trên bán đảo Hàn Quốc. Mỹ vẫn tiếp tục can thiệp vào quan hệ liên Triều, còn Hàn Quốc ưu tiên phối hợp với đồng minh Mỹ hơn là sự hòa hợp dân tộc.

Đại sứ Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên có quyền tự vệ khỏi sự xâm lược từ bên ngoài, và sở hữu phương tiện tấn công mạnh mẽ, nhưng không hề muốn sử dụng các vũ khí này để xâm hại hay đe dọa sự an toàn của các quốc gia láng giềng, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất