Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Seoul và Washington đạt tới giai đoạn hoàn tất thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên"

Tin tức2021-11-25
"Seoul và Washington đạt tới giai đoạn hoàn tất thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên"

Tờ Politico chuyên về chính trị của Mỹ ngày 23/11 (giờ địa phương) dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biết Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã đạt tới giai đoạn hoàn tất thảo luận về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhưng đang bế tắc ở việc có nên đưa thuật ngữ liên quan tới phi hạt nhân hóa vào tuyên bố hay không. 

Tờ báo Mỹ phân tích Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đặt mục tiêu là cải thiện quan hệ liên Triều, và đang xem xét việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh như một khởi đầu tốt đẹp.                      

Trong khi đó, Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trao đổi về vấn đề này với Seoul trước thềm đối thoại với các bên đương sự liên quan tới vấn đề miền Bắc, và quá trình thảo luận đã gần kết thúc. Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong cũng từng phát biểu rằng quá trình thảo luận tuyên bố chấm dứt chiến tranh đã đi tới giai đoạn cuối.

Nguồn tin trên cho biết vấn đề còn lại hiện nay là các câu từ liên quan tới phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề quá khó, chỉ là hai nước đang tìm câu từ thích hợp để khiến Bắc Triều Tiên chấp thuận, hoặc ít nhất là không lờ đi đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Tờ Politico chỉ ra rằng vấn đề khó hơn là việc cả 4 nước đương sự trong chiến tranh Triều Tiên gồm Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ ký tên vào tuyên bố này. Và vấn đề sẽ càng phức tạp hơn nếu xét tới việc Tổng thống Moon Jae-in sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5 năm sau, chưa rõ Tổng thống mới có tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh hay không.

Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump, vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh cũng từng được xét tới như một nghị sự chính trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhưng sau đó đã "chìm nghỉm" từ khi đàm phán Mỹ-Triều thất bại.

Tuy nhiên, vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc một lần nữa nhắc lại đề xuất này, đưa vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh nổi trở lại như một ưu tiên hàng đầu trong chính sách với miền Bắc của hai nước Hàn-Mỹ. 

Washington một mặt bày tỏ hài lòng về quá trình thảo luận tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Seoul, mặt khác lại cho biết sẽ có thể thảo luận về tất cả các vấn đề, từ tuyên bố chấm dứt chiến tranh cho tới nới lỏng cấm vận, chỉ cần Bình Nhưỡng đồng ý đối thoại vô điều kiện.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất