Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ấn Độ và Nga hối thúc các bên đối thoại nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Tin tức2021-12-07
Ấn Độ và Nga hối thúc các bên đối thoại nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/12 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp thượng đỉnh thường niên tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực gồm quốc phòng, thương mại, năng lượng, công nghệ vũ trụ và văn hóa.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị gồm 99 mục, lãnh đạo hai nước Ấn Độ và Nga đã khẳng định lập trường cơ bản về phương án xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Ở mục 92, lãnh đạo hai nước kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực để phi hạt nhân hóa, nhằm mục tiêu xây dựng hòa bình và ổn định vững chắc trên bán đảo Hàn Quốc. Để đạt được điều này, các bên cần duy trì đối thoại.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi từng đề cập đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh song phương năm 2019. Khi đó, lãnh đạo Ấn Độ và Nga đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại hòa bình giữa các bên nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ và Nga, hai cường quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, diễn ra trong bối cảnh cuộc đối đầu Mỹ-Trung và Mỹ-Nga gia tăng, tình hình quốc tế thay đổi chóng mặt.

New Delhi và Matxcơva có mối quan hệ truyền thống bền chặt bởi Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga. Theo các chuyên gia về quân sự, 80% vũ khí của Hải quân Ấn Độ và 70% vũ khí của Không quân Ấn Độ đều sản xuất tại Nga.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất