Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Seoul đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng"

Tin tức2022-01-20
"Seoul đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng"

Về việc Bắc Triều Tiên để ngỏ khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20/1 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan của miền Bắc.

Quan chức này nói thêm Chính phủ sẽ đối phó chặt chẽ với mọi khả năng khiến tình hình có thể xấu thêm trong thời gian tới; hối thúc miền Bắc quay trở lại đối thoại thay vì đẩy cao căng thẳng bán đảo Hàn Quốc, làm quan hệ liên Triều xấu đi như trước. Quan chức này nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là "đáp án" cho một tương lai hòa bình.

Tuy nhiên, quan chức trên đã tránh đưa ra bình luận trực tiếp về khả năng Bình Nhưỡng có thể chuyển sang hành động thực tế, cho biết Chính phủ Seoul sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ đối sách với các nước liên quan, nhằm kiểm soát ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc. Trong quá trình này, việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vẫn là một phương án có thể thảo luận.

Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin tại Hội nghị Bộ Chính trị đảng Lao động ngày 19/1, Tổng bí thư Kim Jong-un đã chỉ đạo về việc nối lại toàn bộ các biện pháp thiết lập niềm tin mà miền Bắc từng tiến hành một cách tiên quyết và chủ động trước đây; đồng thời nhanh chóng xem xét tái khởi động các hoạt động đã tạm dừng trong thời gian qua.

Phát biểu này cho thấy miền Bắc có thể rút lại tuyên bố dừng thử nghiệm hạt nhân và phóng thử nghiệm tên lửa ICBM, từng được đưa ra tại Đại hội toàn thể đảng Lao động tháng 4/2018, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất