Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

“Washington luôn để mở cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng”

Tin tức2022-01-26
“Washington luôn để mở cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng”

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 25/1 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ đang cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản đánh giá về vụ phóng tên lửa hành trình của Bắc Triều Tiên vào sáng cùng ngày. Washington tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Hàn Quốc, sẵn sàng tham gia ngoại giao nghiêm túc và bền vững vô điều kiện để đạt được tiến triển rõ ràng.

Người phát ngôn Price cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn miền Bắc phát triển chương trình vũ khí hủy hiệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.

Tiếp đó, ông Price một lần nữa nhấn mạnh chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được lập ra dựa trên mối quan hệ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật bền vững. 

Sáng ngày 25/1 (giờ Hàn Quốc), miền Bắc đã phóng hai tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa hành trình, từ đất liền. Tên lửa được cho là đã bay một quãng đường tương đối xa trên đất liền. Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ vẫn đang phân tích thêm về địa điểm phóng, thời gian, hướng phóng, các thông số cụ thể của tên lửa, như tầm bắn.

Đây là vụ phóng lần thứ 5 của miền Bắc kể từ đầu năm đến nay, chỉ 5 ngày sau khi nước này tuyên bố cân nhắc việc nối lại các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đang tạm dừng.

Khác với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình không thuộc đối tượng cấm vận trong nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đây cũng là lý do Washington không dùng từ “lên án” trong lần phát biểu này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất