Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

“Năng lực tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đang trở thành mối đe dọa cho lãnh thổ Mỹ”

Tin tức2022-04-06
“Năng lực tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đang trở thành mối đe dọa cho lãnh thổ Mỹ”

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley ngày 5/4 (giờ địa phương) đã tham dự phiên điều trần về ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2023 của Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ. Tại đây, ông Milley phát biểu việc Bắc Triều Tiên liên tục thử nghiệm và phát triển vũ khí đang trở thành mối đe dọa thực sự đối với lãnh thổ nước Mỹ cũng như các nước đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Miền Bắc không có dấu hiệu từ bỏ kế hoạch tập trung sức mạnh quân sự, điều có thể khiến hòa bình và người dân trên bán đảo Hàn Quốc và toàn bộ khu vực phải chịu thiệt hại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng tham dự phiên điều trần cùng ngày, và công bố tài liệu bằng văn bản cho biết Trung Quốc và Nga đang đặt ra thách thức lớn nhất đối với an ninh nước Mỹ, song không được vì thế mà lơ là đến các rủi ro khác như từ Bắc Triều Tiên và Iran.

Ông Austin cho biết Washington đang liên tiếp đối mặt các mối đe dọa từ việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và năng lực tên lửa, Iran mang dã tâm sở hữu hạt nhân và sự hỗ trợ của các thế lực uy hiếp tới an ninh và lợi ích của quân đội Mỹ cũng như các nước đồng minh và đối tác của Mỹ ở khu vực Trung Đông.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất