Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông miền Bắc đưa tin về nhiều sự kiện kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

Tin tức2022-04-07
Truyền thông miền Bắc đưa tin về nhiều sự kiện kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 7/4 đưa tin về buổi triễn lãm ảnh trung ương nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành diễn ra tại Cung văn hóa nhân dân ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 6/4.

Buổi triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, video và tài liệu các chuyến thăm thực địa của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành lúc sinh thời.

Buổi thảo luận nghiên cứu trung ương cũng được tổ chức cùng ngày tại Cung văn hóa nhân dân với sự tham dự của Bí thư đảng Lao động Ri Il-hwan cùng nhiều cán bộ tuyên truyền ở các lĩnh vực, công bố các bài luận văn ca ngợi thành tựu của cố Chủ tịch Kim.

Bên cạnh đó, miền Bắc đã khai mạc triển lãm mỹ thuật công nghiệp quốc gia, trưng bày bản phác thảo xe chở hàng từng được ông Kim Nhật Thành đánh giá cao.

Lễ hội nghệ thuật nhân dân mùa xuân tháng 4 lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 10-18/4 và sự kiện nghệ thuật quốc tế trực tuyến mang tên Lễ hội nghệ thuật hữu nghị mùa xuân lần thứ 32 sẽ diễn ra từ ngày 10-20/4.

Do Bắc Triều Tiên phong tỏa biên giới phòng dịch COVID-19, Lễ hội nghệ thuật hữu nghị sẽ được tổ chức theo phương thức Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) sẽ phát sóng video trình diễn do nghệ sĩ nước ngoài gửi đến. Hơn 60 đoàn nghệ thuật từ 30 quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Lào và Singapore tham gia lễ hội năm nay.

Nhiều tranh tuyên truyền chúc mừng lễ hội nghệ thuật nhân dân và lễ hội nghệ thuật hữu nghị đã được treo khắp thủ đô Bình Nhưỡng. Công tác trồng cây, cỏ và vườn hoa trong thành phố cũng đang được tiến hành.

2022 là năm chẵn kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và 80 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Bắc Triều Tiên đang tích cực tổ chức nhiều sự kiện trong năm nay nhằm xoa dịu sự mệt mỏi của người dân do dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt nhắm vào nước này, thúc đẩy sự đoàn kết toàn dân.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất