Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đặc phái viên chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ thăm Hàn Quốc từ 18-22/4

Tin tức2022-04-15
Đặc phái viên chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ thăm Hàn Quốc từ 18-22/4

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/4 (giờ địa phương) chính thức xác nhận Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 18-22/4. Phó Đặc phái viên Jung Park cũng có mặt trong chuyến thăm này. 

Trong thời gian thăm Seoul, ông Sung Kim dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc là Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Noh Kyu-duk và nhiều quan chức cấp cao khác.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Đặc phái viên Sung Kim sẽ thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc, bao gồm ứng phó của cộng đồng quốc tế với vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây của Bắc Triều Tiên.

Chuyến thăm lần này có ý nghĩa nhấn mạnh cam kết hợp tác chặt chẽ với Seoul trong vấn đề Bình Nhưỡng, đồng thời theo đuổi tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về khả năng miền Bắc sẽ có động thái phóng thử tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân nhân Tết Thái Dương, kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo nhận định trong quá khứ Bắc Triều Tiên thường có động thái khiêu khích vào ngày nghỉ hoặc các dịp kỷ niệm lớn của quốc gia. Washington đang theo dõi chặt chẽ khả năng Bình Nhưỡng sẽ có động thái tương tự trong các ngày kỷ niệm sắp tới.

Trước đó, trong một buổi họp báo ngày 6/4, ông Sung Kim cũng dự đoán miền Bắc sẽ phóng tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân nhân Tết Thái Dương.

Phát ngôn viên Price cho biết chuyến thăm Hàn Quốc của Đặc phái viên Sung Kim và Phó Đặc phái viên Jung Park là một phần của các cuộc đàm phán định kỳ giữa Seoul và Washington. Mỹ cũng có mối quan hệ tương tự với Nhật Bản.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất