Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu tập trận chính thức nửa đầu năm từ 18/4

Tin tức2022-04-18
Liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu tập trận chính thức nửa đầu năm từ 18/4

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chính thức sở chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ nửa đầu năm sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày từ 18-28/4.

Đợt tập trận lần này tiến hành theo hình thức mô phỏng trên máy tính, không diễn tập điều động binh lực thực tế. Trước đó, quân đội hai nước đã tập trận tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST), mang tính chất là cuộc diễn tập sơ bộ, từ ngày 12-15/4. 

Diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng tập trung vào việc rà soát quá trình quản lý tình hình khủng hoảng đột ngột trước khi nổ ra chiến tranh. Diễn tập sở chỉ huy liên quân, tức cuộc tập trận chính thức, được tiến hành với kịch bản về phòng thủ và phản công trong trường hợp giả định chiến tranh nổ ra.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết cuộc tập trận lần này sẽ là cơ hội để nâng cao năng lực tác chiến liên quân của quân đội Hàn-Mỹ, cũng như nâng cao tư thế phòng thủ liên hợp.

Trong khi đó, truyền thông Bắc Triều Tiên đã đưa tin lên án tập trận trung Hàn-Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên "Dân tộc chúng ta" đề cập đến lịch tập trận chung Hàn-Mỹ sơ bộ và chính thức, chỉ trích những "kẻ hiếu chiến" trong quân đội Hàn Quốc không biết thân phận, đang tuyên bố sẽ "đối phó quyết liệt ngay lập tức" với miền Bắc.

Ngoài ra, trang tuyên truyền đối ngoại "Meari" (Tiếng vọng) của miền Bắc cũng đăng bài viết chỉ trích Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Bài viết này nói rằng chính sách với Bắc Triều Tiên của Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử miền Nam là một chính sách nóng vội, không cân nhắc tới năng lực quân sự đã được nâng cao của miền Bắc. Sự lạc hậu và đánh giá sai thực tế sẽ có thể gây ra thất bại và hủy diệt.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất