Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía Đông tối ngày 16/4

Tin tức2022-04-18
Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía Đông tối ngày 16/4

Ngay sau khi tổ chức nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên lại tiếp tục thị uy sức mạnh quân sự.

Nước này tuyên bố đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới dưới sự giám sát trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. 

Trong hình ảnh vụ phóng tên lửa mà miền Bắc công bố, bề ngoài của tên lửa này tương tự với tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, được mệnh danh là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên, nhưng ngắn hơn, bằng khoảng hai phần ba.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đánh giá tên lửa này đã đạt tới độ cao 25 km, tầm bắn đạt 110 km, tốc độ tối đa đạt Mach 4. Thời điểm phóng là vào lúc 6 giờ tối ngày 16/4, miền Bắc đã phóng hai quả từ khu vực thành phố Hamheung (tỉnh Nam Hamgyong) về vùng biển phía Đông.

Các chuyên gia đánh giá tên lửa này là phiên bản cải tiến của tên lửa KN-23 có tầm bắn 800 km, đã được phóng với góc bắn thấp, giảm tầm bắn. Nếu phóng với góc thông thường thì tên lửa có thể bay trên 300 km.

Một điểm đáng chú ý là miền Bắc đề cập tới năng lực tấn công của Lực lượng pháo binh tầm xa và việc phát triển hạt nhân chiến thuật.

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đánh giá vụ phóng lần này mang ý nghĩa to lớn trong việc đa dạng hóa nhiệm vụ hỏa lực và tính hiệu quả của việc vận hành hạt nhân chiến thuật. Nội dung đưa tin này được phân tích là nhằm thị uy rằng miền Bắc có thể lắp vũ khí hạt nhân chiến thuật lên tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đe dọa thực sự tới khu vực Seoul và lân cận thủ đô, cũng như căn cứ quân sự của Mỹ.

Chính vì vậy, có phân tích cho rằng nếu thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7, có thể Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm hạt nhân chiến thuật, nhằm thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Ngoài ra, động thái lần này của miền Bắc còn được cho là nhắm tới việc quân đội Hàn-Mỹ chính thức tập trận chung từ ngày 18/4, và việc Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thăm Hàn Quốc vào tháng sau.

Giáo sư Lim Eul-chul thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề Cực Đông thuộc trường Đại học Kyungnam cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ đẩy cao sức ép tối đa với Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian tập trận chung và cho tới trước chuyến thăm của Tổng thống Biden.

Trước động thái khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng, có ý kiến lo ngại Mỹ cũng sẽ đẩy cao năng lực răn đe mở rộng, như điều động tài sản chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc, khiến cục diện bán đảo Hàn Quốc chính thức rơi vào trạng thái đối đầu căng thẳng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất