Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đặc phái viên hạt nhân Mỹ lần lượt gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao và Thống nhất Hàn Quốc

Tin tức2022-04-20
Đặc phái viên hạt nhân Mỹ lần lượt gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao và Thống nhất Hàn Quốc

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim ngày 19/4 đã lần lượt gặp gỡ Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Chung đã tiếp Đặc phái viên Sung Kim vào buổi sáng cùng ngày, nhìn lại và đánh giá về sự phối hợp và trao đổi song phương trong suốt nhiệm kỳ chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Ông Chung nhận định cần duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc thông qua thúc đẩy tiến trình hòa bình trong khu vực.

Về tình hình căng thẳng hiện nay, ông Chung Eui-yong đề nghị Washington tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Seoul trên nền tảng tư thế phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc, nhằm kiềm chế Bình Nhưỡng có hành động gia tăng căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán.

Đáp lại, ông Sung Kim bày tỏ đồng tình và nhấn mạnh hai nước cần hợp tác chặt chẽ nhằm ứng phó với các hành động khiêu khích của miền Bắc một cách kiên quyết. Đặc phái viên Sung Kim tái khẳng định Mỹ luôn mở cánh cửa đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên.

Chiều cùng ngày, Đặc phái viên Sung Kim đã nhóm họp với Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young. Tại đây, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong giai đoạn Seoul chuyển giao chính quyền. Quan chức hai nước nhấn mạnh cần tiếp tục tìm kiếm giải pháp để miền Bắc ngừng các hành vi làm căng thẳng leo thang và đi theo con đường giải quyết thông qua ngoại giao, vì mục tiêu ổn định và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. 

Về vấn đề này, Đặc phái viên Sung Kim bày tỏ cảm ơn vì sự hợp tác của Hàn Quốc trong thời gian qua. Washington một mặt sẽ hợp tác và trao đổi chặt chẽ với Seoul nhằm đối phó với các hành vi khiêu khích, mặt khác luôn mở cánh cửa đối thoại và ngoại giao với miền Bắc.

Ông Sung Kim cùng ngày cũng đến chào Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Choi Young-joon, chia sẻ ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, bao gồm việc Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới vào ngày 16/4, khẳng định về việc phối hợp chính sách song phương trong thời gian tới.

Trong ngày 20 và 21/4, Đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ gặp gỡ một số nhân sự quan trọng về đối ngoại và an ninh của Chính phủ mới như ứng cử viên Ngoại trưởng Park Jin và ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất