Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Moon Jae-in trao đổi thư từ với Chủ tịch Kim Jong-un trước thềm hết nhiệm kỳ

Tin tức2022-04-22
Tổng thống Moon Jae-in trao đổi thư từ với Chủ tịch Kim Jong-un trước thềm hết nhiệm kỳ

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22/4 cho biết Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã trao đổi thư từ, hồi tưởng lại 5 năm qua và gửi lời chào nồng nhiệt tới đồng bào hai miền Nam-Bắc. 

Trong bức thư gửi Chủ tịch Kim Jong-un vào ngày 20/4, Tổng thống Moon đánh giá trong vòng 5 năm qua, đã có cả những điều đáng tiếc và ký ức mãnh liệt trong quan hệ liên Triều. Tổng thống bày tỏ tiếc nuối vì đối thoại liên Triều vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc phải vượt qua đối đầu để hướng tới cục diện đối thoại. Giờ đây, tiến triển đối thoại liên Triều sẽ trở thành nhiệm vụ của Chính phủ mới, ông hy vọng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ tham gia hợp tác liên Triều vì "đại nghĩa" là hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Chủ tịch Kim Jong-un đã hồi đáp vào tối ngày 21/4. Ông Kim đánh giá mặc dù chưa được như kỳ vọng, nhưng hai bên đã có được thỏa thuận mang tính tuyên ngôn lịch sử, trở thành bước ngoặt cho quan hệ liên Triều, và đây là một thành quả "không thể xóa mờ".

Dù còn những điều đáng tiếc nhưng ông Kim tin rằng quan hệ liên Triều có thể được cải thiện và phát triển nếu hai bên cùng cố gắng, dựa trên nền tảng là sự nỗ lực suốt thời gian qua. Chủ tịch Kim Jong-un cũng đánh giá cao và ngưỡng mộ sự tâm huyết, tận tụy của Tổng thống Moon, khẳng định sẽ không quên và luôn tôn trọng Tổng thống dù sau khi ông Moon hết nhiệm kỳ.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống cho biết hai nhà lãnh đạo trao đổi thư từ lần cuối trước khi Tổng thống Moon Jae-in hết nhiệm kỳ trong sự tin tưởng sâu sắc lẫn nhau, và điều này sẽ trở thành nền móng cho quan hệ liên Triều trong tương lai.

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng ngày 22/4 cũng công bố nội dung bức thư của hai nhà lãnh đạo, cho biết hai bên đồng quan điểm rằng quan hệ liên Triều có thể được cải thiện và phát triển dựa trên sự nỗ lực. Tuy nhiên, bài báo này không được đăng trên báo Lao động, tờ báo được toàn thể người dân miền Bắc theo dõi.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất