Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Radar mới của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông nhằm giám sát tên lửa trên bán đảo Hàn Quốc và Nhật Bản"

Tin tức2022-05-02
"Radar mới của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông nhằm giám sát tên lửa trên bán đảo Hàn Quốc và Nhật Bản"

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 2/5 dẫn một nguồn thạo tin quân đội Trung Quốc cho biết radar cảnh báo sớm tầm xa mới được lắp đặt ở tỉnh Sơn Đông là nhằm giám sát tên lửa trên bán đảo Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trước đó, báo quân sự Defense News của Mỹ ngày 19/4 (giờ địa phương) đưa tin Trung Quốc đã lắp đặt một radar cảnh báo sớm tầm xa có thể thăm dò xa hàng nghìn km trên đỉnh một ngọn núi cao 700m so với mực nước biển ở huyện Nghi Nguyên, tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc, hướng về phía bán đảo Hàn Quốc.

Tờ báo này cho biết hình ảnh vệ tinh chụp tháng 2 năm nay của công ty vệ tinh thương mại MAXAR Technologies cho thấy có một radar mới xuất hiện bên cạnh radar mảng pha cỡ lớn (LPAR) hiện hành.

Nguồn tin quân đội Trung Quốc cho biết radar mới là radar mảng pha tầm xa cỡ lớn dùng để giám sát các mối uy hiếp tên lửa từ Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, thời điểm lắp đặt và thời điểm sử dụng radar này chưa được tiết lộ.

Radar mảng pha cỡ lớn có thể được sử dụng vào giám sát hoạt động vũ trụ thông thường, truy dấu vệ tinh, cảnh báo sớm với tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, chưa rõ năng lực tác chiến chính xác loại radar mới này của Trung Quốc.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết radar mới có vẻ như được lắp đặt sau tháng 11/2019, hình ảnh vệ tinh lần này được công bố giữa lúc căng thẳng bán đảo Hàn Quốc đang leo thang vì các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất