Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Báo Lao động ca ngợi tuyên bố "tấn công phủ đầu hạt nhân" của Chủ tịch Kim Jong-un

Tin tức2022-05-03
Báo Lao động ca ngợi tuyên bố "tấn công phủ đầu hạt nhân" của Chủ tịch Kim Jong-un

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 3/5 ca ngợi phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un trong lễ duyệt binh ngày 25/4 vừa qua về việc mở rộng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân, để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân là sự quyết đoán mới đầy táo bạo. 

Báo Lao động nhắc lại việc ông Kim Jong-un lần đầu mặc trang phục nguyên thủ màu trắng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội, ra phát biểu không "trói buộc" vũ khí hạt nhân chỉ là phương tiện phòng ngừa chiến tranh, mà còn sẽ sử dụng để chống lại bất cứ ý đồ nào xâm hại tới lợi ích căn bản của quốc gia.

Trước đó, giới chuyên gia phân tích rằng lời phát biểu này của ông Kim Jong-un cho thấy sự chuyển hướng chiến lược từ sở hữu hạt nhân nhằm răn đe chiến tranh thành tấn công hạt nhân. Lần này, báo Lao động ca ngợi nhà lãnh đạo miền Bắc đã có một quyết định táo bạo về sứ mệnh cơ bản của sức mạnh hạt nhân, vượt xa sức tưởng tượng. Các thế lực thù địch cũng đánh giá Bắc Triều Tiên đang thay đổi sang đường lối sử dụng vũ khí hạt nhân một cách chủ động.

Bài báo còn ví 10 năm cầm quyền vừa qua của nhà lãnh đạo Kim Jong-un như một cuộc chiến, và miền Bắc đã "đại thắng" nhờ phát triển hạt nhân. Bất chấp sức ép cấm vận, trong vòng vài năm ngắn ngủi, Bắc Triều Tiên đã sở hữu được tất cả các loại vũ khí mà các cường quốc hạt nhân độc chiếm trước đó. Bài báo nhấn mạnh dù có phải trả giá đi chăng nữa thì Bắc Triều Tiên phải tiếp tục trở nên hùng mạnh, vì thế hệ tương lai, nếu không sẽ đối mặt với sự diệt vong.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất