Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Phân tích về thông điệp của Bắc Kinh và Tokyo thông qua nhân sự dự lễ nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc

Tin tức2022-05-10
Phân tích về thông điệp của Bắc Kinh và Tokyo thông qua nhân sự dự lễ nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc

Chính phủ Trung Quốc đã cử Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn, cánh tay phải của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, tới dự lễ nhậm chức ngày 10/5 của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Phó Chủ tịch nước cao hơn một bậc so với cấp Phó Thủ tướng, nhân sự mà Bắc Kinh thường cử tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc trước đây. Quyết định này được phân tích là thể hiện sự công nhận về tầm quan trọng của Hàn Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, kỳ vọng về sự phát triển quan hệ Hàn-Trung. Dư luận vẫn đang theo dõi khả năng một sự thay đổi mới trong tình hình bán đảo Hàn Quốc và quan hệ Hàn-Trung sau khi Chính phủ mới ra mắt.

Ngoài ra, việc cử Phó Chủ tịch nước tham dự còn được phân tích thể hiện sự "cảnh giác" của Bắc Kinh trước khả năng Hàn Quốc gia nhập QUAD, cơ chế thảo luận an ninh gồm 4 nước trong đó có Mỹ và Nhật Bản, và cam kết tranh cử của Tổng thống Yoon về việc bố trí thêm tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).

Trong khi đó, phía Nhật Bản cử Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa, một người thân cận với Thủ tướng Kishida Fumio. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản sau 4 năm.

Trước đó, từng có trường hợp Thủ tướng Nhật Bản dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc. Nhưng xét tới quan hệ Hàn-Nhật hiện tại, thì việc cử Ngoại trưởng tới tham dự cũng mang ý nghĩa không hề nhỏ. Ngoài ra, Ngoại trưởng Hayashi còn có lịch diện kiến riêng tân Tổng thống Yoon, dự kiến chuyển thư chúc mừng của Thủ tướng Kishida.

Tuy nhiên, vẫn chưa có sự thay đổi nào trong thái độ của Tokyo về các vấn đề nổi cộm giữa hai bên. Thủ tướng Kishida ngày 9/5 phát biểu không thể bỏ mặc quan hệ Hàn-Nhật, nhưng đồng thời nhấn mạnh sẽ giải quyết vấn đề dựa trên lập trường nhất quán từ trước tới nay.

Ngoại trưởng Hayashi cũng đưa ra lập trường tương tự khi nhắc tới vấn đề các nạn nhân bị cưỡng ép lao động và mua vui thời chiến. Điều này cho thấy Nhật Bản coi lễ nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc là cơ hội quan trọng để trực tiếp truyền đạt lập trường nhất quán của Tokyo, trao đổi chặt chẽ với Chính phủ mới của Seoul.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất