Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Mỹ sẽ thảo luận chặt chẽ với Chính phủ tân Tổng thống Hàn Quốc về mục tiêu chung phi hạt nhân hóa"

Tin tức2022-05-11
"Mỹ sẽ thảo luận chặt chẽ với Chính phủ tân Tổng thống Hàn Quốc về mục tiêu chung phi hạt nhân hóa"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo thường kỳ ngày 10/5 (giờ địa phương) tái khẳng định lập trường của Chính phủ Mỹ là sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol với mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

Phát biểu trên được ông Price đưa ra sau khi phóng viên đặt câu hỏi về lập trường của Mỹ liên quan đến bài phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Yoon, trong đó có nội dung nếu Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa một cách thực chất thì ông Yoon sẽ chuẩn bị một kế hoạch táo bạo để cải thiện vượt bậc chất lượng cuộc sống và nền kinh tế Bắc Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông Price cũng gửi lời chúc mừng ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, đánh giá hai nước đồng minh Hàn-Mỹ là trục quan trọng cho sự hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hai nước Hàn-Mỹ đã và sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ để đối phó với mối uy hiếp từ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của Bình Nhưỡng, với mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. 

Về cách thức xúc tiến mục tiêu này, ông Price cho biết Mỹ kỳ vọng về sự trao đổi qua điện thoại hoặc trực tiếp với Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có cả chuyến thăm Seoul của Tổng thống Joe Biden sắp tới. Tổng thống Biden sẽ lần đầu thăm Hàn Quốc vào ngày 20/5 tới, và hội đàm thượng đỉnh với tân Tổng thống Yoon Suk-yeol trong ngày 21/5.

Trong khi đó, người phát ngôn Price từ chối trả lời về thời điểm cụ thể và nhận định về việc cơ quan tình báo Hàn-Mỹ nhận định Bắc Triều Tiên có khả năng thử nghiệm hạt nhân nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Biden.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất