Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông đối ngoại của Bắc Triều Tiên chỉ trích chính quyền tân Tổng thống Hàn Quốc

Tin tức2022-05-11
Truyền thông đối ngoại của Bắc Triều Tiên chỉ trích chính quyền tân Tổng thống Hàn Quốc

Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) đại diện cho lập trường của Chính phủ Bắc Triều Tiên, ngày 10/5 đã có bài viết chỉ trích Chính phủ mới ra mắt của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có thể là yếu tố làm gia tăng bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc.

Theo tờ báo, chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol ủng hộ đường lối “phụ thuộc Mỹ, đối đầu Bắc Triều Tiên”, có thể sẽ trở thành nguyên nhân làm gia tăng cực độ bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc, được ví như “kho thuốc nổ ở khu vực Đông Bắc Á”.

Đề cập đến bài phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Yoon, bài viết khẳng định mối nguy hiểm nằm ở chỗ Hàn Quốc sẽ mù quáng tin và nghe theo Mỹ, nước liên tục thể hiện sức mạnh bá quyền trên trường quốc tế để duy trì quyền bá chủ.

Ông Yoon hô hào “tái thiết quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ”, tiến hành các cuộc tập trận quân sự của liên quân, tăng cường năng lực răn đe mở rộng bao gồm triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ. Điều này không khác gì là khẩn thiết yêu cầu Washington tăng cường khả năng tấn công phủ đầu vào Bình Nhưỡng.

Cũng trong cùng ngày, trang tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên Ryomyong cũng có bài viết chỉ trích rằng xung quanh ông Yoon Suk-yeol chỉ có người thân Mỹ, thân Nhật và người đối đầu với đồng bào.

Tuy nhiên, các hãng truyền thông Nhà nước mà toàn thể người dân miền Bắc có thể xem như báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Đài Phát thanh trung ương Bắc Triều Tiên (KCBS) lại không đưa tin gì về sự kiện ra mắt của Chính phủ tân Tổng thống Hàn Quốc vào cùng ngày.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất