Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên có dấu hiệu nối lại hoạt động xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyun

Tin tức2022-05-16
Bắc Triều Tiên có dấu hiệu nối lại hoạt động xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyun

Truyền thông quốc tế như hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin cho biết hình ảnh vệ tinh của công ty vệ tinh thương mại MAXAR Technologies chụp gần đây cho thấy Bắc Triều Tiên có dấu hiệu nối lại xây dựng lò phản ứng hạt nhân trong cơ sở hạt nhân Yongbyun vốn đã tạm dừng hoạt động hơn 20 năm qua. Mỹ đang theo dõi xu hướng liên quan.

Các chuyên gia cho rằng rất khó để dự đoán thời điểm lò phản ứng hạt nhân hoàn công song ước tính lò này sẽ có công suất 50 megawatt (MW).

Theo CNN, quy mô lò phản ứng hạt nhân này lớn gấp 10 lần so với lò phản ứng hạt nhân Yongbyun từng đi vào hoạt động từ khoảng cuối những năm 1980. Công tác xây dựng lò phản ứng này đã bị tạm dừng theo Thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Triều ký kết tại Geneva (Thụy Sỹ) năm 1994.

Cơ sở hạt nhân Yongbyun được trang bị lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW và trang thiết bị tái xử nhiên liệu. Gần đây, liên tiếp nhiều báo cáo chỉ ra rằng các trang thiết bị này có dấu hiệu được khởi động. Việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn vốn đã bị tạm dừng trong thời gian dài cũng có dấu hiệu được nối lại.

Nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ) Jeffrey Lewis chia sẻ với CNN rằng nếu lò phản ứng này bắt đầu đi vào hoạt động thì sản lượng plutonium dùng cho vũ khí hạt nhân mà miền Bắc có thể sản xuất sẽ tăng gấp 10 lần.

Theo ông Lewis, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 20/4 và ngày 7/5 cho thấy Bắc Triều Tiên đã nối vòng chất làm mát thứ cấp của lò phản ứng này với trạm bơm gần bờ sông. Hình ảnh vệ tinh đã chụp được một đoạn ống và thiết bị xây dựng để chôn đoạn ống này dưới đất. Miền Bắc cho nối vòng làm mát thứ cấp và dỡ bỏ tòa nhà được phỏng đoán dùng để xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy nước này có kế hoạch sẽ hoàn thành việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân.

CNN đầu tháng 5 cũng đưa tin theo phân tích của quân đội Mỹ và cơ quan tình báo, Bắc Triều Tiên sẽ chuẩn bị cho việc nối lại vụ thử hạt nhân thứ 7 tại bãi thử hạt nhân xã Punggye trong thời gian sớm nhất có thể.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất