Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ cảnh cáo đối phó cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích trong thời gian Tổng thống Biden công du châu Á

Tin tức2022-05-20
Mỹ cảnh cáo đối phó cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích trong thời gian Tổng thống Biden công du châu Á

Trả lời phỏng vấn của phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1 của Không quân Mỹ lên đường công du châu Á vào ngày 19/5 (giờ địa phương), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà trắng Jake Sullivan cho biết kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt, cho tới nay Mỹ đã nhiều lần thăm dò về khả năng đối thoại Mỹ-Triều, cả trực tiếp với miền Bắc hoặc thông qua các nước đồng minh, Trung Quốc. Vậy nhưng cho tới nay, Washington vẫn chưa được nghe câu trả lời từ Bình Nhưỡng.  

Trong tình hình hiện nay, Washington không còn cách nào khác là duy trì phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, tiếp tục đường lối gây sức ép.

Đặc biệt, trong trường hợp Bắc Triều Tiên có động thái khiêu khích tiếp theo, như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hay thử hạt nhân trong thời gian Tổng thống Joe Biden công du châu Á, thì Mỹ sẽ phối hợp với đồng minh để đối phó một cách cứng rắn.

Ông Sullivan nhấn mạnh nếu miền Bắc khiêu khích thì Mỹ sẽ đẩy cao vai trò can thiệp của mình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát biểu này được phân tích là mang thông điệp cảnh cáo với Bắc Triều Tiên, rằng động thái khiêu khích của nước này sẽ chỉ khiến ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường phối hợp, và dẫn tới thay đổi trong trạng thái sẵn sàng quân sự của quân đội Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất