Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cố vấn Nhà Trắng dự báo Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm hạt nhân thời gian tới

Tin tức2022-05-23
Cố vấn Nhà Trắng dự báo Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm hạt nhân thời gian tới

Trong buổi họp báo tổ chức trên chuyên cơ Không lực 1 ngày 22/5, trên đường tới Nhật Bản sau chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan phát biểu dù khó dự đoán về động thái khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, nhưng ông cho rằng miền Bắc sẽ thử nghiệm hạt nhân trong thời gian tới. 

Trước đó, trong buổi họp báo tổ chức trước chuyến thăm Seoul của Tổng thống Biden, ông Sullivan nhận định Bình Nhưỡng có khả năng khiêu khích như phóng tiếp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7 trong thời gian lãnh đạo Nhà Trắng công du hai nước Hàn-Nhật.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc miền Bắc đã không khiêu khích trong thời gian Tổng thống Mỹ thăm Hàn Quốc, Cố vấn Sullivan trả lời rằng Bắc Triều Tiên thường có khuynh hướng phá vỡ các dự báo. Điều mà Washington có thể làm là kiểm soát chính sách và cách tiếp cận. Mỹ sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ cả trong thời gian Tổng thống Biden thăm Seoul và Tokyo. Qua đó, Cố vấn Nhà Trắng nhấn mạnh về sự hợp tác với hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, ông Sullivan cũng cho biết Mỹ vẫn để ngỏ cơ hội để miền Bắc quay trở lại bàn đối thoại, đàm phán.

Ông Sullivan chỉ ra rằng miền Bắc từng thử nghiệm hạt nhân trong các Chính phủ Mỹ trước đây, như dưới thời cựu Tổng thống George Bush, Barack Obama, Donald Trump. Các Chính phủ này đã nỗ lực tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên theo hướng ngoại giao, có lúc miền Bắc hưởng ứng, có lúc lại không. Ông cho rằng Bình Nhưỡng có "nhịp điệu" riêng mỗi khi khiêu khích, bất kể lãnh đạo Nhà Trắng là ai. Hiện tại, nước này vẫn chưa thử nghiệm hạt nhân kể từ sau khi ông Biden nhậm chức, nhưng có lẽ miền Bắc sẽ thử nghiệm trong thời gian tới.

Theo ông Sullivan, bước đầu tiên để xác nhận sự "nghiêm túc" của Bắc Triều Tiên đó chính là việc nước này thể hiện ý định sẵn sàng đối thoại. Tuy nhiên, tới nay miền Bắc vẫn chưa cho thấy ý định này.

Tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ở Seoul ngày 21/5, khi phóng viên đặt câu hỏi về ý định gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ trả lời điều này phụ thuộc vào sự nghiêm túc, thành thực của Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất