Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Chính phủ mới xem xét lệnh cấm vận miền Bắc ngày 24/5 theo nguyên tắc và đường lối thực dụng"

Tin tức2022-05-24
"Chính phủ mới xem xét lệnh cấm vận miền Bắc ngày 24/5 theo nguyên tắc và đường lối thực dụng"

Nhân kỷ niệm 12 năm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên ngày 24/5/2010, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính sách với Bình Nhưỡng của Tổng thống Yoon Suk-yeol là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc và tính thực dụng. Xét trên quan điểm đó, Chính phủ sẽ giữ vững nguyên tắc phát triển quan hệ liên Triều trên nền tảng là phi hạt nhân hóa, đồng thời cân nhắc một cách linh hoạt và thực dụng về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ hai miền Nam-Bắc. 

Lệnh cấm vận ngày 24/5 được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra sau vụ quân đội Bắc Triều Tiên đánh chìm tuần dương hạm Cheonan vào ngày 26/3/2010. Lệnh cấm vận có nội dung dừng thương mại liên Triều trừ khu công nghiệp Gaesung, không cho phép tàu thuyền miền Bắc đi vào hải phận Hàn Quốc, không cấp phép thăm Bắc Triều Tiên trừ khu vực núi Geumgang và khu công nghiệp Gaesung, không cấp phép đầu tư mới vào miền Bắc, tạm dừng dự án viện trợ miền Bắc trừ viện trợ nhân đạo.

Lệnh cấm vận này nhằm mục đích gây sức ép kinh tế với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các Chính phủ tiền nhiệm đã thực hiện nhiều bước đi hòa hảo, thêm vào đó là lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế có nội dung bao quát hơn nhiều, nên trên thực tế lệnh cấm vận ngày 24/5 trở thành "hữu danh vô thực".

Quan chức trên cho biết tình hình quan hệ liên Triều hiện nay đã khác so với hai năm trước. Do vậy, Chính phủ sẽ xem xét lệnh cấm vận 24/5 dựa trên "nguyên tắc và phương hướng thực dụng". Điều này có nghĩa là tương tự như Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ không tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận 24/5 nếu như bước đi này không ảnh hưởng ngay tới quan hệ liên Triều, mà chỉ đưa lập trường khác nếu đạt được tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất