Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên phóng liên tiếp ba tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông

Tin tức2022-05-25
Bắc Triều Tiên phóng liên tiếp ba tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo vào khoảng 6 giờ sáng ngày 25/5, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông. Sau đó, miền Bắc tiếp tục phóng thêm hai tên lửa đạn đạo nữa vào 6 giờ 37 phút và 6 giờ 42 phút sáng cùng ngày cũng về vùng biển này.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc phỏng đoán tên lửa đầu tiên là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn khoảng 360 km, đạt độ cao 540 km. Tên lửa thứ hai biến mất sau khi đạt độ cao khoảng 20 km. Tên lửa thứ ba được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn 760 km, đạt độ cao 60 km.

Đây là lần thứ hai Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo kể từ khi chính quyền tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra mắt và chỉ 4 ngày sau khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. 

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã có biện pháp ứng phó sau khi miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày, liên quân Hàn-Mỹ đã lần lượt phóng hai tên lửa về vùng biểu phía Đông gồm một tên lửa đất đối đất Hyunmoo-II và một tên lửa chiến thuật đất đối đất ATACMS, 

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Won In-choul đã có cuộc họp trực tuyến với Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera, chia sẻ tình hình, tái khẳng định cam kết củng cố tư thế phòng thủ liên quân song phương. 

Trước đó, ngay sau vụ phóng, Tổng thống Yoon Suk-yeol sáng cùng ngày đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), nghe báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, tư thế chuẩn bị và thảo luận về đối sách ứng phó. Đây là lần đầu tiên ông Yoon chủ trì cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia kể từ khi nhậm chức. 

Trong một tin liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo phỏng đoán tất cả tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên phóng cùng ngày được cho là đã rơi xuống khu vực không thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. 

Truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin cho biết không tiếp nhận báo cáo thiệt hại nào liên quan như tàu thuyền.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất