Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên quân Hàn-Mỹ tiến hành bắn đáp trả chung vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Tin tức2022-05-26
Liên quân Hàn-Mỹ tiến hành bắn đáp trả chung vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thứ ba trong ngày 25/5, vào khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, liên quân Hàn-Mỹ đã lần lượt phóng hai tên lửa, gồm một tên lửa đất đối đất Hyunmoo-II và một tên lửa chiến thuật đất đối đất ATACMS về vùng biển phía Đông, nhằm đáp trả lại động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Tháng 3 vừa qua, miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) với góc bắn được nâng cao. Khi đó, quân đội Hàn Quốc từng đơn phương tiến hành bắn đáp trả tên lửa trên mặt đất, trên biển và trên không.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm 10 tháng kể từ tháng 7 năm 2017, Seoul và Washington tiến hành một cuộc phản công chung.

Quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc công bố đã tiến hành tập trận chung bắn đạn thật với quân đội Hàn Quốc, khẳng định đồng minh Hàn-Mỹ đang nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trưởng Phòng truyền thông, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Jun-rak cho biết động thái này cho thấy quân đội Hàn Quốc có khả năng và luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công chính xác vào điểm khiêu khích với sức mạnh áp đảo.

Ngày 24/5, khi phát hiện miền Bắc có dấu hiệu khiêu khích, quân đội Hàn Quốc đã huy động 30 máy bay chiến đấu F-15K, thực hiện cuộc tập trận “Voi đi bộ (Elephant Walk)”, tập trận máy bay chiến đấu được trang bị tối đa vũ khí, lướt trên đường băng, chuẩn bị cất cánh. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc lên án với động thái phóng tên lửa đạn đạo lần này, Bắc Triều Tiên đã một lần nữa tự phá vỡ cam kết với cộng đồng quốc tế về việc ngừng phóng tên lửa, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ cũng đã điện đàm chia sẻ về tình hình, nhất trí tăng cường hơn nữa năng lực răn đe mở rộng của Washington trước các hành động khiêu khích liên tiếp của Bình Nhưỡng.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup nhấn mạnh cần mở rộng triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ và tổ chức họp sớm Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG), nhằm đối phó với động thái khiêu khích tiếp theo của miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất