Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

96,3% vận động viên Hàn Quốc đã tiêm phòng trước khi tham dự Olympic Rio De Janeiro 2016

[Tin tức] l 2016-07-05

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Ki-suk hôm thứ Ba (5/7) đã công bố kế hoạch đối phó với bệnh truyền nhiễm tại Thế vận hội Rio 2016 ở Bra-xin, nhằm phòng tránh phát sinh trường hợp lây nhiễm bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn bệnh truyền nhiễm lây lan vào trong nước.
 
Thế vận hội mùa hè Olympic Rio sẽ khai mạc vào hôm 5/8 tới tại thành phố Rio De Janeiro (Bra-xin), và Thế vận hội dành cho người khuyết tật sẽ diễn ra sau khi Olympic kết thúc từ ngày 7/9.
 
Cơ quan quản lý dịch bệnh đã yêu cầu tất cả những người chuẩn bị tới Bra-xin tham dự Thế vận hội phải tiêm phòng năm loại bệnh truyền nhiễm gồm sốt vàng, cúm gia cầm, viêm gan A, sốt thương hàn, uốn ván từ bốn tới sáu tuần trước khi xuất cảnh. Hiện, 96,3% vận động viên, ban huấn luyện tham dự Olympic đã tiêm phòng năm loại vi-rút này.
 
Ngoài đội ngũ y tế được bố trí cho các vận động viên, Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ cử thêm một nhóm bác sĩ, chuyên gia khoa truyền nhiễm và điều tra dịch tễ học thuộc Viện y tế quốc gia tới Bra-xin để ứng phó kịp thời với những vụ việc có thể phát sinh tại quốc gia Nam Mỹ này. 
 
Ngoài ra, CDC cũng sẽ cho khởi động hệ thống đối phó 24/24 trong nước thông qua Phòng theo dõi tình hình khẩn cấp để chẩn đoán và phòng bị sớm với mọi tình huống. Bất cứ khi nào người dân thấy các triệu chứng như đi ngoài, sốt, phát ban trong thời gian ở Bra-xin có thể liên lạc ngay tới trung tâm hỗ trợ của Cơ quan quản lý dịch bệnh.

TOP