Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Điền kinh Nga bị cấm tham dự Olympic Rio 2016

[Tin tức] l 2016-07-25

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm 24/7 đã triệu tập khẩn cuộc họp các thành viên Ban chấp hành để thảo luận vụ bê bối sử dụng doping của các vận động viên Nga. IOC sau đó quyết định để các liên đoàn thể thao thành viên IOC xem xét việc có cho phép vận động viên Nga tham dự Olympic sắp tới tại Rio de Janeiro, Bra-xin, hay không.
 
Với quyết định trên, các vận động viên điền kinh của Nga sẽ không có cơ hội thi đấu trong Thế vận hội tới, bởi trước đó, Liên đoàn điền kinh tế giới (IAAF) đã quyết định cấm không cho các vận động viên điền kinh của Nga tham gia Olympic Rio. Dự kiến Mỹ, cường quốc điền kinh, sẽ có thể vươn lên đứng vị trí số một toàn đoàn trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc tại kỳ Olympic Rio sắp tới.
 
Quyết định trên của IOC dự kiến cũng sẽ tác động tới cuộc đua giành huy chương của các vận động viên Hàn Quốc.
 
Hai vận động viên thể dục nghệ thuật hiện đang đồng xếp hạng một thế giới là Yana Kudryavtseva và Margarita Mamun nhiều khả năng sẽ vẫn có thể tham dự Olympic, nên con đường gặt hái huy chương của "nàng tiên" thể dục nghệ thuật Hàn Quốc Son Yeon-jae sẽ trở nên khó khăn hơn.
 
Ngoài ra, các bộ môn chiến lược khác của Hàn Quốc như Judo, đấu vật, đấu kiếm nội dung kiếm chém nam nữ, sẽ phải vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt với các vận động viên của Nga để giành được huy chương.
 
Trước đó, Mát-xcơ-va bị cáo buộc là đã từng khuyến khích cũng như bao che việc vận động viên của nước này sử dụng doping một cách có tổ chức, hòng giành chiến thắng trong các giải đấu lớn, đặc biệt là tại Thế vận hội Sochi diễn ra tại Nga vào năm 2014.

TOP