Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Đoàn thể thao Hàn Quốc lên đường tới Rio de Janeiro

[Thời sự qua góc nhìn KBS] l 2016-07-26

Nhóm vận động viên đầu tiên của đoàn thể thao Hàn Quốc hôm 27/7 sẽ lên đường tới thành phố Rio de Janeiro, Bra-xin, sẵn sàng cho chặng đường thi đấu dài 17 ngày, quyết tâm giành vinh quang cho nền thể thao nước nhà tại Olympic mùa hè lần thứ 31.

Sẵn sàng cho Olympic Rio
Đoàn thể thao xuất phát hôm 27/7 gồm 159 thành viên với 23 quan chức thể thao, dẫn đầu là trưởng đoàn Chung Mong-kyu, và 63 vận động viên ở tám bộ môn thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đấu vật, bóng ném, đấm bốc, bắn súng, chèo xuồng, bơi. Số còn lại là các thành viên ban điều hành Ngôi nhà Hàn Quốc (Korea House), cơ quan quảng bá thể thao Hàn Quốc tại Olympic, đại diện hiệp hội các bộ môn thể thao liên quan và các phóng viên.
Đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ quá cảnh tại Dubai thuộc Ả-rập Xê-út trước khi bay tiếp tới Rio de Janeiro. Tổng thời gian bay của đoàn là 24 tiếng 35 phút, vượt qua quãng đường dài 18.112 km.

Mục tiêu của đoàn thể thao Hàn Quốc
Tham dự Olympic lần này, đoàn thể thao Hàn Quốc có tổng cộng khoảng 200 vận động viên, đặt mục tiêu “10-10”, giành 10 huy chương vàng và lọt vào Top 10 toàn đoàn. Nếu đạt được mục tiêu này, thể thao Hàn Quốc sẽ ba kỳ Olympic liên tiếp đạt thành tích “10-10”, bốn kỳ liên tiếp lọt vào Top 10. Tại Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic London 2012, Hàn Quốc từng đạt được 13 huy chương vàng, xếp vị trí thứ bảy vào năm 2008 và vị trí thứ năm vào năm 2012.

Olympic Rio 2016 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 5/8 tới đây. Lịch thi đấu chính thức đầu tiên của đoàn vận động viên Hàn Quốc là trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam giữa Hàn Quốc và Đảo quốc Fiji vào ngày 4/8. Người hâm mộ thể thao đang rất kỳ vọng vào chiếc huy chương vàng đầu tiên của nam vận động viên Jin Jong-oh ở nội dung súng hơi ngắn cự ly 10 m vào ngày 6/8. Nếu xạ thủ này thành công, anh sẽ đạt thành tích giành huy chương vàng ở ba kỳ Olympic liên tiếp. Ngoài ra, các bộ môn thế mạnh truyền thống khác của Hàn Quốc như bắn cung, Taekwondo, Judo, bắn súng, đấu kiếm, đấu vật, cầu lông cũng được kỳ vọng sẽ gặt hái thành tích vàng cho thể thao nước nhà. Người hâm mộ cũng đang hết sức trông đợi được dõi theo phần thi đấu của “tiên nữ” thể dục nghệ thuật Son Yeon-jae, “kình ngư” Park Tae-hwan, cầu thủ bóng đá Son Heung-min.

Vì một Olympic an toàn
Để đảm bảo tốt nhất thành tích của các vận động viên Hàn Quốc tại kỳ Olympic lần này, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) đã tiến hành nhiều biện pháp phòng dịch cụ thể. Một trong số đó là yêu cầu các vận động viên và cổ động viên phải thực hiện nguyên tắc phòng dịch bệnh truyền nhiễm, như với vi-rút Zika, trong thời gian lưu lại Bra-xin tới đây, đồng thời phân phát tờ rơi về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

TOP