Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Huy chương đồng Olympic muộn màng dành cho vận động viên cử tạ Jang Mi-ran

[Tin tức] l 2016-07-28

Theo kết quả điều tra lại các vận động viên tham dự Olympic London 2012, Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) hôm thứ Năm (28/7) cho biết đã phát hiện ra thành phần thuốc cấm trong mẫu xét nghiệm nước tiểu và máu của 11 vận động viên, trong đó có sáu vận động viên từng đạt huy chương.

Trong danh sách các vận động viên phản ứng dương tính với doping có vận động viên Hripsime Khurshudyan của Armenia, người từng đạt huy chương đồng ở nội dung trên 78kg cử tạ nữ. Như vậy là lực sĩ Jang Mi-ran của Hàn Quốc, người đứng vị trí thứ tư, nhiều khả năng sẽ được trao huy chương đồng một cách muộn màng.

Khi đó, Jang Mi-ran đã đạt được thành tích là 125 kg cử giật và 164 kg cử đẩy, tổng cộng là 289 kg, xếp vị trí thứ tư chung cuộc, bỏ lỡ huy chương tại Olympic. Nếu Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) quyết định tước huy chương của nữ vận động viên người Armenia thì Jang Mi-ran sẽ có được tấm huy chương này.

Jang Mi-ran từng giành huy chương bạc ở nội dung trên 78 kg cử tạ tại Thế vận hội Athens năm 2014 diễn ra tại Hy Lạp và huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh Trung Quốc vào năm 2008. Nếu giành được huy chương đồng trên, Jang Mi-ran sẽ trở thành vận động viên giành được cả ba huy chương vàng, bạc, đồng tại Olympic.

TOP