Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Hàn Quốc quyết tâm cao độ trước thềm Olympic 2016

[Thời sự qua góc nhìn KBS] l 2016-07-06

Mục tiêu 10-10
Mục tiêu Ủy ban Olympic Hàn Quốc đặt ra tại Thế vận hội mùa hè Rio De Janeiro 2016 tại Bra-xin lần này là 10-10, tức đạt trên 10 huy chương vàng và đứng trong Top 10 bảng tổng sắp.
Đây là kỳ Thế vận hội mùa hè đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia khu vực Nam Mỹ là thành phố Rio De Jainero của Bra-xin. Sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu này sẽ bắt đầu với lễ khai mạc diễn ra ngày 5/8 tới tại sân vận động Maracanã và kéo dài đến ngày 21/8 với các trận tranh tài ở 28 môn thi đấu. Tổng số huy chương vàng tại Olympic năm nay là 306 huy chương.
Đây cũng là kỳ thế vận hội lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của khoảng 15.000 vận động viên đến từ 206 nước.

Thành phần đoàn thể thao Hàn Quốc
Đúng 30 ngày trước sự kiện, vào hôm 5/7, Ủy ban Olympic Hàn Quốc đã tổ chức họp báo, cam kết nỗ lực hết sức, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của người dân.
Tính đến ngày này, đoàn thể thao Hàn Quốc đã xác định danh sách 149 vận động viên tham gia thi đấu 21 môn thể thao. Danh sách thi đấu hai môn đánh golf và bơi lội vẫn chưa được chốt. Trong khi đó, môn đấm bốc (boxing) vẫn còn hai vận động viên đang thi đấu vòng cuối để xác định quyền tham dự Olympic. Có bốn môn Hàn Quốc chắc chắn không tham dự là bóng rổ, quần vợt (tennis), bóng bầu dục (rugby) và ba môn phối hợp (gồm bơi, đua xe đạp và chạy bộ). Theo đó, nếu Hàn Quốc giành được quyền thi đấu môn đấm bốc thì tổng số môn đoàn Hàn Quốc tham gia tại Olympic lần này sẽ là 24 môn. Ngược lại, Hàn Quốc sẽ tham dự 23 môn thể thao với tổng số vận động viên trên dưới 210 người. Đây là số lượng vận động viên ít nhất mà đoàn Hàn Quốc cử tới một kỳ thế vận hội mùa hè, tính từ Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 1984.

Những niềm hy vọng vàng của Hàn Quốc
Huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Hàn Quốc được dự đoán sẽ đến từ môn bắn súng diễn ra vào ngày thứ hai của Thế vận hội. Nếu giành chiến thắng trong ngày này, xạ thủ Jin Jong-oh sẽ trở thành vận động viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt huy chương vàng ba kỳ Olympic liên tiếp. Bên cạnh bắn súng, các môn như bắn cung, Judo, đấu kiếm, Taekwondo, đánh gôn và cầu lông cũng là những môn hứa hẹn giành huy chương vàng cho Hàn Quốc.

Thành tích của Hàn Quốc tại các kỳ Olympic trước đây
Tại Olympic Bắc Kinh 2008, đoàn thể thao Hàn Quốc đã giành được 13 huy chương vàng và đứng thứ bảy toàn đoàn. Đến Olympic London 2012, đoàn Hàn Quốc tiếp tục phát huy thế mạnh, thi đấu khởi sắc, giành 13 huy chương vàng và nâng hạng lên thứ năm trên bảng tổng sắp. Trước đó, tại Olympic Athena 2004, Hàn Quốc giành chín huy chương vàng và lọt vào Top 10 dù chỉ đứng ở vị trí thứ chín.
Theo kế hoạch, đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ tổ chức buổi lễ tuyên thệ vào ngày 19/7 trước khi chính thức lên đường vào ngày 27/7, và sẽ có mặt tại thành phố Rio De Jainero vào ngày 28/7.

TOP