Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Nữ cung thủ Hàn Quốc giành huy chương vàng tám kỳ Olympic liên tiếp

[Tin tức] l 2016-08-08

Các vận động viên Hàn Quốc đã liên tiếp gặt hái huy chương trong hai ngày thi đấu đầu tiên của Olympic mùa hè lần thứ 31 tại Rio de Janeiro, Bra-xin.

Các nữ cung thủ Hàn Quốc hôm 8/8 (theo giờ Hàn Quốc) đã có trận chung kết nội dung đồng đội nữ trước đội tuyển Nga và xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-1. Như vậy, ba tay cung nữ Hàn Quốc gồm Ki Bo-bae, Chang Hye-jin và Choi Mi-sun đã lập một "siêu kỷ lục" là giành tổng cộng huy chương vàng ở tám kỳ Olympic liên tiếp, kể từ Olympic Seoul 1988, khi môn bắn cung chính thức được đưa vào thi đấu chính thức tại Thế vận hội.

Trong ngày thi đấu trước đó, đội tuyển bắn cung nam cũng giành được một huy chương vàng nội dung đồng đội nam. Nếu các cung thủ xứ kimchi tiếp tục giành hai huy chương vàng còn lại các nội dung đơn nam và đơn nữ thì đây sẽ là kỳ Olympic đầu tiên Hàn Quốc độc chiếm cả bốn huy chương vàng ở môn này.

Ở môn thi đấu Judo nam hạng cân 66 kg, vận động viên An Ba-ul của Hàn Quốc để lại nuối tiếc cho người hâm mộ khi chỉ giành huy chương bạc. Vận động viên xếp hạng một thế giới này đã thất bại trong trận chung kết với đối thủ người Ý Fabio Basile chỉ xếp hạng 26 thế giới. Môn Judo cũng mang về cho đoàn thể thao Hàn Quốc thêm một huy chương bạc của vận động viên Jeongng Bo-kyeong ở nội dung nữ 48 kg trong ngày thi đấu 7/8.

Ở bộ môn cử tạ, vận động viên Yoon Jin-hee đã giành được một huy chương đồng ở nội dung nữ 53 kg. Cô đã đạt được thành tích 199 kg, với 88 kg cử đẩy và 111 kg cử giật. Yoon Jin-hee từng giành một huy chương bạc tại Olympic Bắc Kinh năm 2008. 

Tính tới 6 giờ 30 phút sáng thứ Hai 8/8 (theo giờ Hàn Quốc), đoàn thể thao Hàn Quốc đã giành được tổng cộng hai huy chương vàng, hai huy chương bạc và ba huy chương đồng. 

TOP