Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Huy chương bạc Olympic cho "Người hùng" cử tạ Bắc Triều Tiên

[Tin tức] l 2016-08-08

"Người hùng" cử tạ của Bắc Triều Tiên Om Yun-chol, người từng giành huy chương vàng tại Olympic London 2012, đã chịu thua trước vận động viên người Trung Quốc Long Thanh Tuyền, chấp nhận chiếc huy chương bạc ở nội dung cử tạ nam hạng cân 56 kg.

Trong ngày thi đấu 8/8 (theo giờ Hàn Quốc) của Olympic Rio 2016, vận động viên Om Yun-chol đạt tổng thành tích 303 kg, với 134 kg cử đẩy và 169 kg cử giật. Vận động viên Trung Quốc Long Thanh Tuyền giành huy chương vàng với thành tích 307 kg, phá kỷ lục thế giới ở hạng cân này.

Trước đó, Om Yun-chol là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc huy chương vàng của thể thao Bắc Triều Tiên tại Olympic Rio năm nay. Đích thân Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Choe Ryong-hae đã có mặt để cổ vũ cho vận động viên này. Nhưng khi anh chỉ giành được huy chương bạc, ông này đã tỏ vẻ cau có và rời khỏi ghế ngồi.

Ủy viên IOC người Bắc Triều Tiên Chang Ung sau khi trao huy chương bạc cho vận động viên Om Yun-chol đã ôm nhẹ vai của vận động viên này để an ủi anh.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi nhận huy chương, Om Yun-chol đã cúi mặt và tự trách mình đã không bảo vệ được danh hiệu người hùng của Bắc Triều Tiên.

TOP