Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Nhiều niềm hy vọng vàng của thể thao Hàn Quốc phải chia tay với Olympic

[Tin tức] l 2016-08-09

Trong ngày thi đấu 9/8 (theo giờ Hàn Quốc), võ sĩ Judo An Chang-rim đã bất ngờ bị loại khỏi vòng loại Olympic. Võ sĩ xếp hạng một thế giới của Hàn Quốc chỉ giành được một chiến thắng trong trận đấu vòng loại đầu tiên để lọt tiếp vào vòng 16, sau đó anh đã chịu thất bại trước đối thủ người Bỉ xếp hạng 18 thế giới, mất cơ hội đi sâu vào vòng tứ kết. 

An Chang-rim là Hàn kiều Nhật thế hệ thứ ba, từ chối nhập quốc tịch Nhật bất chấp sự lôi kéo của giới Judo Nhật Bản và là vận động viên xếp thứ nhất trong môn Judo nhiều tháng liên tiếp. 

Bên cạnh đó, đồng nghiệp của anh là nữ vận động viên Kim Jan-di, võ sĩ Judo xếp hạng hai thế giới cũng đã phải dừng chân tại vòng loại 16. 

Ở bộ môn đấu kiếm, đương kim vô địch Kim Ji-yeon ở nội dung kiếm chém cá nhân đã không thể hoàn thành được mục tiêu giành huy chương vàng hai kỳ Thế vận hội liên tiếp khi chịu thất bại trước đối thủ người Ý Loreta Gulotta.

Tại vòng 16 nội dung bóng bàn đơn nam của Olympic, vận động viên Jung Young-sik của Hàn Quốc đã chạm trán với đối thủ mạnh nhất thế giới hiện nay là tay vợt người Trung Quốc Ma Long. Jung đã thắng hai set đầu tiên, nhưng sau đó lại thua chung cuộc với tỷ số 2-4.

Trong ngày thi đấu 9/8, cung thủ Ki Bo-bae đã tiếp tục lọt vào vòng 16 sau khi vượt qua đối thủ người Ukraina Veronika Marchenko, tiến thêm một bước nữa tới mục tiêu giành huy chương vàng cá nhân hai kỳ Olympic cho bắn cung Hàn Quốc. Ngược lại, tay cung Kim Woo-jin, người từng lập kỷ lục thế giới tại vòng loại lại chịu thua trước đối thủ Indonesia chỉ đứng thứ 33 trong vòng loại. Sau khi dễ dàng chiến thắng ở set 1, Kim đã bắt đầu lung lay từ set 2 để rồi thua cay đắng 2-6. Niềm hy vọng vàng của thể thao Hàn Quốc đành ngậm ngùi nói lời chia tay với Olympic.

TOP