Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Một ngày bận rộn của nữ chủ công bóng chuyền Kim Yeon-koung

[Tin tức] l 2016-08-10

Đội bóng chuyền nữ Hàn Quốc luôn là một đối thủ khó nhằn đối với bất cứ đội bóng nào, và cái tên Kim Yeon-koung cũng là nỗi khiếp sợ đối với hàng thủ của đội bạn. Một nửa số điểm mà các cầu thủ Hàn Quốc ghi được là do Kim Yeon-koung mang lại. Do đó chuyện thành hay bại của đội tuyển Hàn Quốc phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của tuyển thủ này. Sở hữu chiều cao cực tốt 1m92 cùng với lối chơi tấn công đa dạng và biến hóa, Kim Yeon-koung đang được kì vọng sẽ giúp Hàn Quốc tạo nên kỳ tích trong mùa Olympic năm nay.

Thế nhưng ngoài việc gánh vác trách nhiệm nặng nề đó, Kim Yeon-koung còn được biết đến là cầu thủ “bận rộn” nhất từ sân thi đấu cho đến phòng họp báo bởi vai trò phiên dịch của mình. Dù đang khoác trên mình màu áo của đội tuyển bóng chuyền Hàn Quốc và thi đấu năng nổ tại Olympic Rio 2016, trước đó nữ tuyển thủ Kim Yeon-koung đã là một trong những chủ công xuất sắc nhất thế giới chơi cho câu lạc bộ bóng chuyền nổi tiếng Fenerbahçe của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau một thời gian dài sinh sống và làm việc ở nước ngoài, khả năng ngoại ngữ của Kim Yeon-koung trở nên vượt trội hơn so với các đồng đội trong cùng đội bóng. Có lẽ đây chính là yếu tố để các nhà báo, phóng viên và các huấn luyện viên tin tưởng và trông chờ vào cô trong công tác phiên dịch cho cả đội tại bất cứ buổi họp báo hoặc phỏng vấn nào.

Được biết, trong kỳ Olympic năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc không có người phiên dịch riêng. Thậm chí người quản lý đội bóng, vì trùng lịch huấn luyện tại Hà Lan, cũng không thể cùng đội tuyển Hàn Quốc đến Bra-xin để hỗ trợ công tác hậu cần. Vì thế tất cả mọi trách nhiệm phiên dịch và chăm lo cho cả đội đều do chủ công Kim Yeon-koung đứng ra cáng đáng.

Tại kỳ thế vận hội mùa hè Luân Đôn 2012, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã để vuột mất tấm huy chương đồng sau khi thua cuộc trước đội tuyển Nhật Bản. Chính vì thế mà ở mùa Olympic năm nay, Kim Yeon-koung cùng các đồng đội của mình đã thể hiện quyết tâm nhất định sẽ thi đấu thật tốt để mang về một tấm huy chương cho đất nước.

TOP