Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Đấu kiếm, Judo góp thêm huy chương cho thể thao Hàn Quốc

[Tin tức] l 2016-08-11

Trong ngày thi đấu 10/8 (theo giờ địa phương) của Olympic Rio, bên cạnh huy chương vàng môn bắn súng, đoàn thể thao Hàn Quốc đã gặt hái thêm hai huy chương đồng ở bộ môn đấu kiếm và Judo.

Trong trận đấu tranh huy chương đồng nội dung kiếm chém cá nhân nam diễn ra cùng ngày, kiếm thủ Kim Jung-hwan đã vượt qua đối thủ người Iran Mojtaba Abedini với tỷ số chung cuộc 15-8, giành thêm một huy chương đồng về cho thể thao Hàn Quốc. 

Tại Olympic London 2012, Kim và các đồng đội đã giành huy chương vàng ở nội dung kiếm chém đồng đội nam. Dù chiếc huy chương lần này không được như kỳ vọng ban đầu, đây vẫn là một thành tích cá nhân quý giá của kiếm thủ này.

Kiếm thủ Gu Bon-gil ở nội dung kiếm chém nam và nữ kiếm thủ xếp hạng bốn thế giới Jeon Hee-sook ở nội dung kiếm liễu nữ đã có một ngày thi đấu không thành công khi thất bại trong trận đấu vòng 16. Nữ kiếm thủ Nam Hyun-hee cũng đã thua 12-14 trước đối thủ Nhật Bản tại vòng 32, không thể đi tiếp vào vòng trong.
 
Ở bộ môn Judo, võ sĩ xếp hạng một thế giới Gwak Dong-han đã giành được một huy chương đồng ở hạng cân nam 90 kg. Trong trận tranh huy chương đồng diễn ra hôm 10/8, anh đã chế ngự được đối thủ người Thụy Điển xếp hạng bốn thế giới bằng một đòn ippon.

Cũng trong ngày thi đấu 10/8, cung thủ Ku Bon-chan và Choi Mi-sun đã lần lượt vượt qua các đối thủ người Anh và Đài Loan để cùng sánh bước vào vòng 16. Như vậy là ngoại trừ tay cung Kim Woo-jin, tất cả cung thủ thuộc đội tuyển bắn cung quốc gia Hàn Quốc đều đã lọt vào vòng 16. 

Kết thúc ngày thi đấu 10/8, đoàn thể thao Hàn Quốc đã giành được tổng cộng bốn huy chương vàng, hai huy chương bạc và ba huy chương đồng, tạm đứng thứ bảy toàn đoàn.

TOP