Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Kình ngư Park Tae-hwan và kết thúc buồn được dự đoán từ trước

[Tin tức] l 2016-08-11

Sau khi bàn bạc với huấn luyện viên, “kình ngư” Park Tae-hwan đã quyết định không tham gia thi đấu ở nội dung 1.500m tự do, chính thức nói lời chia tay với Thế vận hội Olympic Rio 2016. Anh sẽ lên đường về nước vào ngày 11/8.

Vận động viên bơi lội Park Tae-hwan tham gia tranh tài ở cự ly 100m tự do nam vào ngày 10/8 vừa qua (theo giờ Hàn Quốc). Tuy nhiên, với thành tích 49 giây 24, anh chỉ xếp thứ 32 và không thể bước tiếp vào lượt bơi chung kết ở cự ly này. Tại cự ly 200m tự do nam, vận động viên Park cũng chỉ xếp thứ 29. Điều đáng tiếc là trước đó, Park Tae-hwan từng đem về chiếc huy chương vàng Olympic bơi lội đầu tiên cho Hàn Quốc ở nội dung 400m tự do tại Olympic Bắc Kinh 2008, và hai chiếc huy chương bạc nội dung 400m tự do và 200m tự do tại Olympic London 2012. Có thể nói, con đường dẫn đến Thế vận hội lớn nhất thế giới năm nay của nam vận động viên này cũng đầy gian truân và sự xuống dốc trong phong độ gần như là điều được báo trước.

Trước đó, Park Tae-hwan đã phải trải qua những ngày tháng khá vất vả khi đối mặt với án phạt cấm thi đấu 18 tháng do có phản ứng dương tính với đô-ping trong một cuộc kiểm tra năm 2014. Thời hạn án phạt của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) đối với Park Tae-hwan được tính từ 3/9/2014 cho đến 2/3/2016. Anh đã không thể tập luyện bài bản trước khi án phạt kết thúc vào tháng 3 vừa qua.

Không những thế, theo quy định tuyển chọn vận động viên đại diện quốc gia của Hàn Quốc, các vận động viên sẽ không được tham gia đội tuyển trong vòng ba năm sau khi kết thúc án phạt. Chính vì lý do này, Park Tae-hwan đã phải tập luyện trong tâm thế không biết có được tham dự Olympic Rio 2016 hay không, cho đến khi phán quyết cuối cùng công nhận tư cách tham dự Olympic Rio 2016 của anh được đưa ra vào ngày 2/7 vừa qua, chỉ một tháng trước khi Thế vận hội được diễn ra. Trước khi lên đường sang Bra-xin, “kình ngư” Park chỉ kịp tham dự hai giải quốc tế và một đợt huấn luyện tại Úc vào tháng 7.

Huấn luyện viên cũ của anh là ông No Min-sang cho biết dù có tập luyện trong bốn năm cũng chưa thể chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt nhất và nguyên nhân chính khiến Park Tae-hwan không đạt được thành tích tốt tại Olympic Rio năm nay là do anh không có đủ thời gian để chuẩn bị và tập luyện kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, làng bơi lội thế giới chắc chắn đã có nhiều thay đổi trong thời gian một năm rưỡi anh chịu án phạt.

TOP