Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Ý nghĩa chiến thắng lịch sử của xạ thủ Jin Jong-oh

[Tin tức] l 2016-08-11

12h đêm ngày 10/8 (theo giờ Hàn Quốc), tại Olympic Rio 2016 (Bra-xin) đã diễn ra trận đấu căng thẳng giữa các vận động viên môn bắn súng ở nội dung 50m súng ngắn.

Sau gần 90 phút tranh tài quyết liệt, cuối cùng chiếc huy chương vàng chung cuộc đã thuộc về vận động viên người Hàn Quốc Jin Jong-oh với 193,7 điểm, huy chương bạc thuộc về vận động viên người Việt Nam Hoàng Xuân Vinh với 191,3 điểm và huy chương đồng thuộc về vận động viên người Bắc Triều Tiên Kim Sung-guk với thành tích 172,8 điểm.

Như vậy, xạ thủ người Hàn Quốc không chỉ lên ngôi vô địch mà còn phá luôn kỷ lục thế giới bởi sau khi luật thi đấu môn bắn súng sửa đổi, các kỷ lục trước đó đều bị xóa bỏ.

Ngoài việc là tay súng số một thế giới, vận động viên Jin Jong-oh còn đang hoạt động với tư cách là ủy viên của Liên đoàn Bắn súng Quốc tế. Cho đến thời điểm hiện tại, những kỷ lục thế giới ở cả vòng loại và vòng chung kết của nội dung 50m súng ngắn đều thuộc về anh. Trước khi thi đấu tại Olympic Rio 2016, anh đã đạt được những thành tích xuất sắc như 3 chiếc huy chương vàng nội dung 50m súng ngắn tại Olympic Sydney 2000, Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic Luân Đôn 2012, cùng với 1 chiếc huy chương bạc nội dung 50m súng ngắn tại Olympic Athens 2004, 2 chiếc huy chương bạc nội dung 10m súng ngắn tại Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic Luân Đôn 2012.

Chiếc huy chương vàng ở nội dung 50m súng ngắn diễn ra vào đêm ngày 10/8 (theo giờ Hàn Quốc), đồng thời cũng là chiếc huy chương vàng thứ ba liên tiếp mà Jin Jong-oh đã giành được trong 3 mùa Olympic 2008-2012-2016 đã giúp anh trở thành vận động viên Hàn Quốc đầu tiên lập được một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử môn bắn súng tại các kỳ Olympic.

Đặc biệt hơn, ngoài việc đạt được thành tích xuất sắc tại Olympic Rio 2016, Jin Jong-oh còn thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ bởi khẩu súng màu đỏ “độc nhất vô nhị” của anh. Được biết, đây là khẩu súng đỏ duy nhất trên thế giới do một công ty chế tạo vũ khí nổi tiếng ở Thụy Sĩ đặc biệt làm riêng để dành tặng cho vận động viên Jin Jong-oh. Để chế tạo ra khẩu súng đặc biệt này, họ đã mất đến 2 năm để thiết kế và lắp rắp chi li tỉ mỉ từng chi tiết một từ màu sắc, cò súng cho đến tay cầm. Tất cả đều rất tinh tế và hoàn hảo.

Có lẽ cũng vì vậy mà trong trận đấu vừa qua, vận động viên Jin Jong-oh đã tự trang bị cho mình cả những vật dụng màu đỏ như nón đỏ, đồng hồ đỏ và giày đỏ để “tông xuyệt tông” (ton sur ton) với cây súng đỏ của mình. Có thể thấy chỉ có anh là “đỏ” nhất trong số 8 vận động viên thi đấu nội dung 50m súng ngắn hôm 10/8 vừa qua.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Jin Jong-oh cho biết, anh không có ý định giải nghệ mà sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ Olympic Tokyo 2020 sắp tới. Đặc biệt anh cũng chia sẻ rất muốn được tranh tài với vận động viên Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam trong các cuộc thi đấu súng trong tương lai.

TOP